TP.HCM: Quán bún nổ văng tường ra đường nghi do chất liệu nổ gây ra, chủ nhà nợ nhiều người

Vụ nổ khiến toàn bộ phần trước của căn nhà bị sập, văng vụn ra đường được xác định nghi do chất liệu nổ gây ra. Theo điều tra, chủ căn nhà trên đang thiếu nợ nhiều người, các chủ nợ thường đến đòi nợ.

Ngày 23/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ nổ tại căn nhà bán bún trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15.

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy căn nhà bị sập toàn bộ phần cửa trước văng ra lòng đường, phần tường 2 bên phía trước bị hư hỏng nặng, nghi vấn do chất liệu nổ gây ra, không phải nổ bình gas.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường để khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Qua xác minh, chủ căn nhà là ông H.T.S. (45 tuổi) đang cho ông N.N.L. (32 tuổi) thuê lại để buôn bán bún từ tháng 12/2019. Ông S. đang thiếu nợ nhiều người, thỉnh thoảng bị chủ nợ kéo đến đòi nợ.

Nhiều mảng tưởng bị nổ văng ra ngoài đường nghi do chất liệu nổ gây ra

Nhiều mảng tưởng bị nổ văng ra ngoài đường nghi do chất liệu nổ gây ra

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, vào khoảng 5h30' cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại quán bún Cầu Vồng số 88 Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận), chạy ra xem thì phát hiện nhiều vật dụng trong nhà văng ra đường. Nhiều người dân cho biết lúc vụ nổ xảy ra, cửa hàng đang đóng cửa.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tphcm-quan-bun-no-vang-tuong-ra-duong-nghi-do-chat-lieu-no-gay-ra-chu-nha-no-nhieu-nguoi-20201223131254141.htm