TP HCM: Quận 10 ấn tượng với thành tích giải ngân đầu tư công

UBND quận 10, TP HCM cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao 3 đợt là 639,895 tỉ đồng cho 42 dự án. Ước giải ngân đến ngày 31-12-2020 là 633,832 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 99,05%.

Chiều 28-1, UBND quận 10, TP HCM đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020.

Ông Võ Văn Tiến, Chánh Văn phòng HĐND – UBND quận 10, cho biết 1 trong 12 sự kiện nổi bật, ấn tượng của quận trong năm 2020 là tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 99%.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao 3 đợt là 639,895 tỉ đồng cho 42 dự án. Ước giải ngân đến ngày 31-12-2020 là 633,832 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 99,05%.

Trong đó, đáng chú ý là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm của TP HCM được thực hiện đảm bảo tiến độ công tác. Đó là dự án xây dựng Tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương (metro số 2). Tại khu vực quận 10 đã thu hồi mặt bằng được 70/74 trường hợp, đạt 96,54% diện tích.

UBND quận 10 tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 28-1

UBND quận 10 tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 28-1

11 sự kiện nổi bật còn lại của quận 10 trong năm 2020 là:

Việc ra mắt phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung, phường 6 vào ngày 29-12-2020: diện tích 1.200 m2 với 29 gian hàng ẩm thực và 20 gian hàng quần áo, quà lưu niệm. Phố đi bộ đêm được kỳ vọng đây trở thành điểm đến thú vị, thường xuyên về văn hóa, du lịch gắn với phát triển kinh tế đêm từ đó thúc đẩy kinh tế tại địa phương phát triển bền vững…

Khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, phường 14 vào ngày 30-9-2020. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI. Công trình được xây dựng trên khuôn viên 10.000 m2, quy mô 1 trệt, 3 lầu và được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Hoàn thành cơ bản công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư tuyến metro 2: UBND quận đã tích cực chỉ đạo thực hiện, cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư tuyến metro 2 theo tiến độ của TP mà không phải áp dụng biện pháp hành chính nào.

Hoàn thành cải tạo chỉnh trang hệ thống nước, thông hành địa dịch và mỹ quan đô thị tại cụm chung cư Ngô Gia Tự, phường 2: UBND quận vận động, tuyên truyền 630 hộ dân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm, trả lại khoảng thông thoáng cho thông hành địa dịch và đường nội bộ phía sau các lô chung cư.

Cải tạo điểm ô nhiễm môi trường kết hợp xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại góc đường Hưng Long - Đào Duy Từ, phường 6: sau khi thực hiện, các trường hợp vi phạm đã không còn và người dân đã có những phản hồi rất tích cực đến địa phương.

Hoàn thành công tác chỉnh trang vỉa hè xung quanh trường Sương Nguyệt Anh: đã giải tỏa 14 ki-ốt lấn chiếm sử dụng hàng chục năm tại khu vực xung quanh trường Sương Nguyệt Anh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa căn cơ, sáng tạo và bài bản để khoanh vùng, truy vết và kiểm soát thành công các ca dịch.

Công tác xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí 2019-2020: quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn của TP giai đoạn 2019-2020, tỉ lệ hộ nghèo còn lại là 0,12% so với tổng số hộ dân toàn quận. Có 7 phường không còn hộ nghèo theo chuẩn TP.

Khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Trung tâm điều hành và quan sát hình ảnh an ninh trật tự và Trung tâm điều hành đô thị quận 10: qua trích xuất camera đã phát hiện xử lý 26 vụ phạm pháp hình sự, 7 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 26 đối tượng, phát hiện 162 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giáo dục giỏi quận 10 và kỳ thi kiểm tra năng lực công chức quận - phường: UBND quận tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giáo dục giỏi quận 10 cho 153 viên chức giáo dục trong nguồn quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc UBND quận.

Công tác an toàn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn giao thông xảy ra 19 vụ (giảm 10 vụ/ 34,48%), chết: 4 người (giảm 1 người chết/ 20%), bị thương: 13 người (giảm 4 người bị thương/ 25,53%).

Phan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-quan-10-an-tuong-voi-thanh-tich-giai-ngan-dau-tu-cong-20210128180415187.htm