TP.HCM: Phòng trọ khóa trái bất ngờ bốc cháy, 2 em bé tử vong thương tâm

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều ngày 26/7 trên địa bàn TP. HCM, thiêu trụi căn phòng trọ, khiến 2 em bé tử vong thương tâm.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều ngày 26/7 trên địa bàn TP. HCM, thiêu trụi căn phòng trọ, khiến 2 em bé tử vong thương tâm.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh:Zing.vn

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh:Zing.vn

Zing.vn thông tin, chiều 26/7, tại một phòng trọ trên đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, người dân thấy khói lửa bốc lên nên đã phá cửa và dùng bình chữa cháy dập lửa.

Khi phát hiện 2 em bé bị ngạt khói nằm bất động trên gác lửng, người dân cố gắng sơ cứu và chuyển các nạn nhân đi bệnh viện nhưng không may, cả hai không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự cố.

Danh tính 2 nạn nhân xấu số được xác định là bé P.P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và bé G.H. (5 tuổi, quê Nam Định).

Theo một số người dân sống gần khu vực phòng trọ nói trên cho biết, bé H. ở cùng cha tại dãy trọ này. Chiều hôm nay (26/7), anh này gửi H. sang hàng xóm chơi cùng bé P.

Vì người thân của P. có việc phải ra ngoài nên để 2 cháu bé tự chơi trong phòng. Không may xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Cùng ngày, cũng trên địa bàn TP. HCM, nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 chứa nệm mút trên đường Đông Thạnh 2-3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM bất ngờ cháy lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin trên VOV, vào khoảng 14h ngày 26/7, người dân phát hiện lửa và khói phát ra từ nhà xưởng nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa.

Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều chất dễ gây cháy nên việc dập lửa bất thành. Một lát sau, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Một số người dân sống bên cạnh hiện trường vụ hỏa hoạn ôm tài sản tháo chạy khỏi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đập tường nhà xưởng, tiến vào dập lửa. Gió lớn khiến lửa bốc cao, trong thời tiết nắng nóng khói đen kịt khét lẹt tỏa ra khắp nơi. Do khu vực không có hồ chứa nước nên việc dập lửa gặp không ít khó khăn.

Đến 16h, lực lượng chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa. Ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, nhưng do vật liệu dễ bắt lửa, cháy âm ỉ khiến khói vẫn bốc lên nghi ngút, cột khói bốc cao hơn 30 mét.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trong nhà xưởng bị thiêu trụi.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tphcm-phong-tro-khoa-trai-bat-ngo-boc-chay-2-em-be-tu-vong-thuong-tam-a286062.html