TP. HCM: Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Quận ủy quận 11

Ông Trương Quốc Lâm - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy được điều động giữ chức vụ bí thư Quận ủy quận 11 (TP. HCM), nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Văn Luận và ông Trương Quốc Lâm - Ảnh: NLĐ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Văn Luận và ông Trương Quốc Lâm - Ảnh: NLĐ

Chiều 2/6, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM - đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy - giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến khi nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận nỗ lực, đóng góp của ông Lâm và ông Luận, đồng thời tin tưởng hai ông sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Quốc Lâm cho biết bản thân sẽ cố gắng hết sức để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Quốc Lâm SN 1975 tại Long An; trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được điều động làm Bí thư Quận ủy quận 11, ông Trương Quốc Lâm là Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. HCM.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tp-hcm-pho-truong-ban-dan-van-thanh-uy-giu-chuc-bi-thu-quan-uy-quan-11-a325710.html