TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông trong bãi xe, trên cổ có vết cắt

Tại hiện trường, trên cổ nạn nhân có một vết cắt sâu và một con dao. Tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều giấy khám bệnh, tài sản cá nhân. Ông H. được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.Q.H. (43 tuổi, ngụ quận 4).

Khu vực phát hiện thi thể ông H.

Khu vực phát hiện thi thể ông H.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 2/10, nhiều người phát hiện thi thể ông H. nằm cạnh gốc cây trong bãi giữ xe trong khuôn viên bãi xe sân bóng đá Kỳ Hòa trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận 10 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, trên cổ nạn nhân có một vết cắt sâu và một con dao. Tiến hành khám nghiệm, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều giấy khám bệnh, tài sản cá nhân. Ông H. được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo.

Qua kết quả điều tra ban đầu và các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an cho rằng, khả năng đây là 1 vụ tự sát. Ông H. là người nghiện ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù về trở về địa phương. Khả năng là do nghĩ quẩn, ông H. đã dùng dao rọc giấy tự cắt cổ để tự sát. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác chờ thân nhân đến lo hậu sự.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/tphcm:-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-trong-bai-xe-tren-co-co-vet-cat-54118.html