TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong trên tay cầm kim tiêm

Một người đàn ông được người dân phát hiện nằm chết trong bãi đất trống ở huyện Bình Chánh, trên tay nạn nhân còn cầm một kim tiêm. Nguyên nhân được xác định có thể là do sốc ma túy.

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh HT)

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh HT)

Theo nguồn tin đăng tải trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, chiều ngày 6/5, cơ quan Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông nghi do bị sốc ma túy được phát hiện trong bãi đất trống.

Báo Công An TP.HCM đưa tin, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt xuống đất bên trong bãi đất trống tại góc đường Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Khi người dân tới kiểm tra thì phát hiện người này đã chết. Nhận thông tin, công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần Jean, áo thun xám, trên tay còn cấm một ống kim tiêm.

Hiện công an đang xác minh lai lịch để tìm thân nhân người đàn ông này.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tphcm-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-tay-cam-kim-tiem-145612.html