TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ gối, chân tay bị trói

Tại hiện trường, nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế quỳ gối, tay và chân bị trói, đầu bị quấn kín bằng băng keo.

Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ gối, chân và tay bị trói trên địa bàn.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/12, một số người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi tử vong tại căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh nên đã trình báo công an.

Tại hiện trường, nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế quỳ gối, tay và chân bị trói, đầu bị quấn kín bằng băng keo.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an cũng mời người tình nghi có liên quan đến vụ án về trụ sở để đấu tranh, làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/tphcm:-phat-hien-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-tu-the-quy-goi-chan-tay-bi-troi-54808.html