TP HCM phát động phong trào thi đua cao điểm

Ngày 25-4, Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng UBND TP Thủ Đức - TP HCM tổ chức lễ phát động và ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2021); kỷ niệm 45 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên TP HCM (2.7.1976- 2.7.2021).

Tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, kêu gọi đồng bào TP, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần chung tay xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Theo nội dung chương trình phối hợp, từ nay đến cuối năm 2021 (cao điểm từ ngày 1-3 đến ngày 2-7), Ủy ban MTTQ TP HCM và UBND TP Thủ Đức sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm liên quan đến tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác bảo vệ môi trường, cải tạo mảng xanh; thực hiện chăm lo an sinh xã hội, xây dựng phường đạt tiêu chí "sạch - xanh, thân thiện với môi trường"…

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cùng các đại biểu tham gia vẽ tranh tuyên truyền trên tường sau lễ phát động. (Ảnh do Ủy ban MTTQ TP HCM cung cấp)

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cùng các đại biểu tham gia vẽ tranh tuyên truyền trên tường sau lễ phát động. (Ảnh do Ủy ban MTTQ TP HCM cung cấp)

Chương trình đặt ra tiêu chí cụ thể trong từng phong trào thi đua, như phấn đấu ít nhất 50% (17) phường trên địa bàn TP Thủ Đức được công nhận "Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường", trong đó có ít nhất 6 phường đạt tiêu chí cấp TP HCM; phấn đấu duy trì, chuyển hóa và tạo mới ít nhất 450 điểm xanh - sạch - đẹp; phát động phong trào "Thêm cây xanh góp xanh thành phố, vì một Việt Nam xanh" xây mới; sửa chữa nhà cho các mẹ Việt Nam anh hùng…

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra các hoạt động ra quân thực hiện, như trồng mới 110 cây xanh tại khu công viên ven sông gần UBND TP Thủ Đức; khởi công sửa chữa 2 nhà tình thương cho hộ nghèo; thực hiện công trình "Vẽ tranh tuyên truyền trên tường"… Dịp này, Liên đoàn Lao động TP HCM và UBND huyện Cần Giờ; Hội Nông dân TP và UBND huyện Củ Chi, Thành Đoàn TP và UBND quận Phú Nhuận; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và UBND quận Bình Thạnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

M.Uyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-phat-dong-phong-trao-thi-dua-cao-diem-20210425222841802.htm