TP. HCM phát động phong trào ngày hội Sống xanh vì môi trường

Tại Ngày hội Sống xanh TP.HCM 2018, do Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức, học sinh, phụ huynh được hướng dẫn cách tận dụng vật đã qua sử dụng để làm các đồ dùng hữu ích trong nhà

Biến hóa cùng rác thải

Với câu hỏi: "Vỏ hộp sữa giấy sau khi uống xong có thể tái chế thành gì?". Câu trả lời: "Mái lợp!" làm nhiều bạn học sinh rất bất ngờ. Và "kỳ diệu" hơn khi các bạn biết rằng vỏ hộp sữa giấy có thể tái chế thành mái lợp có độ bền cơ lý cao hơn hẳn so với mái lợp làm từ ximăng, nhựa, tôn và không cháy, chịu lực cao.

Loading

Các bạn còn hào hứng cùng tham gia tái chế ngay tại gian hàng và mang vỏ hộp sữa đến để đổi lấy những chậu cây xinh xắn.

Sự thích thú "ồ à" ấy là cảm giác của nhiều người ở các gian hàng trong ngày hội. "Mình không nghĩ ống hút nhựa biến thành bó hoa, chai thủy tinh thành hộp cắm bút và chiếc giày tây.

Học sinh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm làm từ vật đã qua sử dụng tại ngày hội Sống xanh. Ảnh:tuoitre.vn

Những thứ mà trước nay mình dùng xong vứt đi, chẳng bao giờ bận tâm nghĩ tới lại biến thành chậu trồng cây đẹp và "chất" đến vậy" - bạn Nguyễn Thị Thanh Nga (18 tuổi) nhận xét khi tham quan gian hàng của Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.

"Tụi mình làm và mang đến đây những đồ dùng làm từ vật liệu tái chế, với thông điệp: trước khi mua một món đồ thì hãy sử dụng hết giá trị của nó. Nếu có thể tái chế thì hãy tận dụng hết cỡ để cùng giảm thiểu rác thải, giảm ô nhiễm môi trường" - Lê Hoàng Bảo Trân, chuyên viên của Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM bày tỏ.

Tham gia ngày hội, chị Trịnh Thị Thanh Loan dẫn theo con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi. Ngồi đợi con gái cắt dán hình thú cưng từ những chiếc ly giấy, chị khoe: "Tôi hay cho con làm đồ tái chế vì bé mê vẽ và làm đồ thủ công. Mấy cái ly giấy uống một lần nhưng sẽ giữ lại cho bé sơn lên, cắt dán để trang trí. Như vậy vừa đúng sở thích của bé, vừa để bé có ý thức bảo vệ môi trường từ sớm".

Tham dự ngày hội, nhiều người có động lực thay đổi để "cuộc sống ngày càng xanh hơn". Đó là khi hiểu được tác hại của nhựa, túi nilông và thấy các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể thay thế: hộp làm từ bã mía, mo cau và xơ tre thay cho hộp xốp, hộp nhựa; ống hút từ cỏ, tre; muỗng (thìa) từ mo cau; nước rửa chén từ củ quả...

Ông Trần Phong, cục trưởng Cục Môi trường phía Nam - Bộ Tài nguyên và môi trường, cho biết hơn lúc nào hết, hiện nay mỗi người đều cảm thấy áp lực rất lớn từ vấn đề ô nhiễm môi trường như tình trạng khói bụi, nước thải, thực phẩm bẩn... và cảm nhận cái giá phải trả nếu cứ tiếp tục sống và khai thác tài nguyên mà không hành động theo nhu cầu của mình, không tính tới việc gìn giữ môi trường.

Ông Phong cho rằng sẽ không muộn nếu mọi người cùng chung tay đóng góp một phần nhỏ vì môi trường để "tạo nên sự thay đổi lớn" vì "sống vì môi trường là sống vì chính mình". "Chúng ta không cần tìm đâu xa, chỉ cần làm theo các mô hình hướng dẫn cách bảo vệ môi trường tại các gian hàng ở ngày hội này đã là sự thành công lớn" - ông Phong nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, cũng nhìn nhận: Vấn đề ô nhiễm môi trường và những vấn đề do biến đổi khí hậu toàn cầu là điều TP.HCM đang đối đầu. Do đó, chương trình giảm ô nhiễm môi trường là một trong bảy chương trình đột phá mà TP quyết tâm thực hiện tới năm 2020.

Cụ thể, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với mục tiêu củng cố hành vi tiêu dùng xanh trong cộng đồng; xanh hóa sản xuất, đặc biệt là hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ tiến đến nền kinh tế carbon thấp, giảm phát thải, giảm mức tiêu hao các loại năng lượng (điện, than, dầu, khí đốt) và tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo...

Tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vừa phối hợp với UBND huyện Trảng Bom tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, thu hút khoảng 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân,… tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cho biết: Hòa trong không khí sôi nổi của cả nước ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018, Tuần lễ Đồng Nai xanh chính thức phát động tại huyện Trảng Bom. Hoạt động này gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và của mỗi người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai và các đại biểu tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018. Ảnh: Baotainguyenmoitruong.vn

Tuần lễ Đồng Nai xanh được tổ chức tập trung gồm nhiều hoạt động sôi nổi với quy mô lớn tại các địa phương. Cụ thể, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi “Thiết kế thời trang từ những vật liệu phế thải”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về phân loại rác tại nguồn, 3T”; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng và bàn giao 30 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tập huấn phân loại rác tại nguồn; Liên minh Hợp tác xã tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi về bảo vệ môi trường; Khu Dự trữ sinh quyển tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và quản lý, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên hồ Trị An…

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 trở thành các hoạt động thiết thực, có hiệu quả; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đề nghị: Các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thường xuyên có chương trình hành động, học tập để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống biến đổi khí hậu, vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng thường ngày, tích cực điều chỉnh hành vi, có lối sống thân thiện, hài hòa với môi trường.

UBND các cấp, các sở ngành phải luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong mọi quyết định quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Đặc biệt, không đánh đổi môi trường sống với bất kỳ dự án nào gây tác động xấu đến chất lượng môi trường; khuyến khích phát triển nền kinh tế theo cơ chế sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; không thu hút đầu tư đối với các dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng... trên địa bàn tỉnh.

Cá bè La Ngà chết hàng loạt do thiên tai

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân cá bè La Ngà chết hàng loạt do thiên tai, không phải do nhà máy xả thải.

Liên quan đến vụ việc hơn 1.500 tấn cá nuôi tại làng bè La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), ngày 4/6, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thông tin, nguyên nhân cá chết được xác định là do thiên tai, không phải do nhà máy xả thải.

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã vào cuộc tìm hiểu xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy cá bè trên sông La Ngà chết là do thiên tai.

Cụ thể, ngày 20/5 xảy ra mưa lớn đầu mùa đã cuốn trôi nhiều tạp chất, rác thải tích tụ trên mặt đất xuống sông, đổ về hạ nguồn. Lúc này mực nước tại khu vực làng bè thấp, trong khi đó cá nuôi trong bè dày đặc khiến hàm lượng oxy trong nước bị thiếu hụt. Như vậy, nguyên nhân cá chết được xác định do thiên tai, loại trừ nguyên nhân nhà máy xả thải gây ô nhiễm.

Kết quả phân tích nhanh mẫu nước sau khi cá chết cho thấy nhiều chỉ số môi trường vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn cho phép như: hàm lượng Oxy hòa tan thấp hơn khuyến cáo, hàm lượng NH4 vượt mức giới hạn cho phép của cá nuôi khoảng 5,6 -11 lần; hàm lượng NO2 vượt mức giới hạn cho phép từ 10 – 20 lần.

Hơn 1.500 tấn cá các loại nuôi lồng bè trên sông La Ngà chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Ảnh Vov.vn

Theo quy định hiện hành, nếu nguyên nhân khiến cá chết là do thiên tai, ngư dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ. Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết nếu cá chết do thiên tai, sẽ hỗ trợ cho ngư dân làng bè La Ngà số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó vào đêm 20/5, chỉ trong vài giờ đồng hồ, hơn 1.500 tấn cá các loại nuôi lồng bè trên sông La Ngà chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi./.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tp-hcm-phat-dong-phong-trao-ngay-hoi-song-xanh-vi-moi-truong-post19881.html