TP.HCM phát động 8 hoạt động phòng dịch COVID-19 trên xe buýt

Thời gian thực hiện tuyên truyền phòng dịch COVID-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng từ 9-11 đến hết 31-12.

Ngày 9-11, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP tổ chức họp báo công bố kế hoạch tuyên truyền phòng dịch COVID-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đợt 2.

Kế hoạch này là một phần của chương trình sáng kiến Quỹ Bloomberg - dự án “Quan hệ đối tác vì các thành phố khỏe mạnh - Phản ứng COVID-19" do Ban ATGT TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện.

Kế hoạch bao gồm tám hoạt động chủ yếu sau: họp báo công bố kế hoạch tuyên truyền; Cuộc thi clip ngắn “Hành trình hạnh phúc”; Cuộc thi ảnh "Sức khỏe an toàn"; Trò chơi đáp đúng có thưởng “Giao thông không COVID”; Phát TVC “Sức khỏe an toàn – Hành trình hạnh phúc” trên sóng truyền hình HTV; Phát thanh trên sóng Radio; Scan Banner xem TVC; Phát TVC trên mạng xã hội (youtube, facebook).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban ATGT TP, cho biết kế hoạch tổ chức các hoạt động này nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ hơn nữa kết quả đạt được từ TVC tuyên truyền về phòng dịch COVID-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt, xe khách đợt 1.

Thay mặt TP, đại diện đơn vị chủ dự án tại TP.HCM, ông Tường đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức đoàn thể thành viên, các sở ngành TP; Hiệp hội vận tải; Ban ATGT 24 quận, huyện căn cứ kế hoạch và sản phẩm tuyên truyền của Ban ATGT TP, tùy vào điều kiện của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền với thông điệp “Sức khỏe an toàn - Hành trình hình hạnh phúc” bằng nhiều hình thức.

Trong đó, phổ biến TVC tuyên truyền và vận động mọi người nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần triệt tiêu sự lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/tphcm-phat-dong-8-hoat-dong-phong-dich-covid19-tren-xe-buyt-948987.html