TP.HCM phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang, thu 496 triệu đồng

Từ ngày 28/3 đến nay, TP.HCM xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

Chiều 9/4, tại cuộc họp giao ban trực tuyến Chính phủ về tình hình dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, TP.HCM xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

Hiện TP.HCM có 54 ca mắc COVID-19, trong đó có 37 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, chỉ còn 17 ca đang điều trị tại các bệnh viện. Đặc biệt từ ngày thực hiện cách ly xã hội, TP.HCM có 6 ngày liên tục không có ca nhiễm mới.

Thành phố cũng kiểm soát tốt ổ dịch tại quán bar Buddha (Quận 2), số trường hợp xác minh là 4.211 trường hợp, xét nghiệm 4.171 trường hợp đều có kết quả âm tính, còn 32 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm; 20 trường hợp từng đến bệnh viện Bạch Mai, kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm.

Ông Liêm cũng cho biết thêm, đến nay chỉ còn 579 người đang thực hiện cách ly tại các khu tập trung của thành phố. Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 8/4 là 1.686 trường hợp, trong đó 1.618 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng.

"TP.HCM tập trung tổ chức thực hiện và hậu kiểm việc cách ly xã hội, cảnh giác cao và không chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được. TP.HCM cũng thiếp lập 62 chốt, trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ thành phố. Đến nay, lực lượng chức năng kiểm tra gần 81.000 ô tô và xe máy, kiểm tra gần 110.000 người, phát hiện có 60 người có thân nhiệt cao, trong đó 1 người nghi nhiễm COVID-19", ông Liêm nhấn mạnh.

Video: Trắng đêm cùng bộ đội biên phòng tuần tra ngăn ngừa COVID-19

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-24h/tphcm-phat-2482-truong-hop-khong-deo-khau-trang-thu-496-trieu-dong-ar538898.html