TP.HCM: Nước bẩn từ nhà máy làm khổ người dân, chính quyền phường xã cũng bó tay

Suốt 10 tháng trở lại đây, từ chỗ của Công ty Phước Bình (P.6, Q.8, TP.HCM) không chỉ xả thải ra nước bẩn độc hại mà cả nước phân hầm cầu sang KDC Bình Hưng gây ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen ngòm, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nước thải, nước phân hầm cầu chảy ra từ chỗ Công ty Phước Bình xả thải chảy đầy công viên và cửa nhà dân - Ảnh: N.T

Khu dân cư (KDC) Bình Hưng nằm trên địa bàn ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM được hình thành từ cuối thập niên 1990. Tiếp giáp với khu này là phường 6, Q.8, chỉ ngăn cách nhau bằng bức tường. Phía bên phường 6 là hàng loạt nhà máy, xí nghiệp nằm trên đường Tạ Quang Bửu, tới nay đã có nhiều nhà máy lần lượt chuyển đi chỗ khác bởi nơi đây cũng được quy hoạch làm KDC.

Điều đáng nói, suốt mười mấy năm không xảy ra tình trạng “xâm lấn”, những nhà máy xí nghiệp gây ảnh hưởng xấu tới khu dân cư Bình Hưng tuy có nhưng không đáng kể. Chỉ từ tết âm lịch Mậu Tuất 2018 đến nay, tình trạng xả thải ô nhiễm môi trường, “khủng bố” người dân mới bùng phát. Theo người dân, nguồn nước thải xả xuất phát từ chỗ Công ty Sản xuất, thương mại Phước Bình, địa chỉ tại 1023 Tạ Quang Bửu, phường 6, Q.8.

Suốt 10 tháng trở lại đây, từ chỗ của Công ty Phước Bình không chỉ xả thải ra nước bẩn độc hại mà cả nước phân hầm cầu sang KDC Bình Hưng gây ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen ngòm, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đầu, hiện tượng nước bẩn bị xả chỉ xuất hiện vào ban đêm, sau xuất hiện liên tục luôn cả ngày, suốt ngày này tháng khác. Phần lớn vườn hoa của KDC bị ngập nước bẩn, nước phân thối tràn lên các lối đi, tràn cả vào cửa nhà nhiều hộ dân. Nước bẩn đọng quanh năm suốt tháng không chỉ bẩn thỉu, bốc mùi thối mà còn là ổ ruồi muỗi sinh dịch bệnh, khiến cuộc sống của bà con rất cực khổ.

Nước thải, nước phân hầm cầu chảy đầy công viên và cửa nhà dân - Ảnh: N.T

Người dân từ tháng 10.2017 đã báo vụ việc lên lãnh đạo ấp và xã, tháng 4.2018 tiếp tục làm đơn kêu cứu tới chính quyền, ban quản lý ấp 2, tới UBND xã Bình Hưng. Chính quyền xã đã nhiều lần có công văn (do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Quang Sương ký) đề nghị UBND phường 6, Q.8 phối hợp giải quyết, xử lý vi phạm, chấm dứt việc xả nước gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, hành hạ cuộc sống người dân. Tới ngày 22.8 vừa qua, UBND xã Bình Hưng có thông báo trả lời người dân, cho biết sau rất nhiều lần yêu cầu UBND phường 6 giải quyết dứt điểm “nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi”.

Chính quyền xã Bình Hưng đã rất nhiều lần đề nghị chính quyền P.6 (Q.8) phối hợp giải quyết nhưng tình trạng xả thải làm khổ người dân vẫn cứ tiếp diễn - Ảnh: N.T

Trong khi chính quyền địa phương, hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng của xã Bình Hưng cũng như phường 6 chuyền qua chuyền lại, phía phường 6 vẫn im hơi lặng tiếng, bó tay bất lực như thế thì hiện tượng nước bẩn từ chỗ Công ty Phước Bình cứ ngang nhiên được xả ra, bất chấp sự kêu cứu của người dân. Đại diện chính quyền, MTTQ xã, nhân viên phụ trách môi trường của xã Bình Hưng từng tới thực địa đều ngán ngẩm lắc đầu. Thay mặt lãnh đạo xã, bà Hạnh - Phó chủ tịch MTTQ xã Bình Hưng hứa với bà con sẽ yêu cầu bên phường 6, Q.8 giải quyết dứt điểm nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi gì.

Bà con KDC Bình Hưng bảo nhau, chẳng nhẽ vụ việc chỉ ở phạm vi nhỏ vậy mà phải kêu cứu lên thành phố hoặc tận trung ương hay sao.

Nguyễn Thông

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/tphcm-nuoc-ban-tu-nha-may-lam-kho-nguoi-dan-chinh-quyen-phuong-xa-cung-bo-tay-96021.html