TP HCM: Nhức nhối bãi giữ xe 'nuốt' vỉa hè trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng

Không chỉ chiếm luôn vỉa hè làm chỗ kinh doanh trông giữ xe, các bãi giữ xe này còn giả mạo thẻ giữ xe của Bệnh viện. Ngoài ra, nhân viên mặc luôn áo 'giữ xe BV' để thu tiền người gửi trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, khiến dư luận hết sức bức xúc.

Vỉa hè thành nơi kinh doanh bãi xe

Việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm các điểm trông coi bãi giữ xe gây bức xúc dư luận tại TP HCM. Từ khi có chủ trương của UBND TP HCM về việc đòi lại vỉa hè, chấn chỉnh trật tự, an toàn trên các tuyến phố, nhiều địa phương đã nghiêm túc thực hiện và bước đầu có hiệu ứng tốt. Thế nhưng, thời gian gần đây cơn sốt đòi lại vỉa hè dường như bị lắng xuống, và hiện tượng tái chiếm vỉa hè lại bắt đầu trở lại.

Ai "chống lưng" cho bãi xe trước Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM?

Ai "chống lưng" cho bãi xe trước Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM?

Theo phản ánh của bạn đọc tới Pháp luật Plus, tại tuyến đường Trần Quốc Thảo giao Lý Chính Thắng (quận 3), ngay trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM có bãi xe đang hoạt động rất rầm rộ. Bãi xe này không chỉ chiếm vỉa hè, hoạt động kéo khách còn khiến tràn xuống lòng đường, gây mất an toàn cho người đi bộ và trật tự mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng có khoảng 4 điểm trông giữ xe máy. Các điểm giữ xe này kéo dài khoảng gần 100m, lấn chiếm ra cả vỉa hè. Nhiều người muốn đi bộ qua đây đều phải lấn xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Rất nhiều lượt xe được gửi tại "bãi xe vỉa hè", đơn vị thu lợi mỗi lượt xe 5.000đ.

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe mà nơi đây còn xẩy ra tình trạng xe ôm, cò khách dừng đỗ xe bừa bãi, tranh giành khách cũng diễn ra khá rõ, gây ách tắc, lộn xộn trước cổng bệnh viện.

Tại đây, giá vé cho mỗi xe máy là 5000 đồng/lượt, không được gửi quá lâu hay gửi qua đêm. Bên ngoài cổng bệnh viện giá giữ xe máy là vậy, nhưng nếu gửi bên trong khu vực bệnh viện thì giá xe máy chỉ có 3.000 đồng/lượt. Mỗi ngày có trên hàng trăm lượt xe ra, vào được gửi tại đây khiến cho tuyến đường lưu thông qua đây bị ảnh hưởng, gây kẹt xe rất nhiều lần.

Nhân viên gửi xe lấn ra lòng đường để hướng dẫn khách gửi xe khiến cảnh tượng nhốn nháo.

Mạo danh tên Bệnh viện để kinh doanh thu lời?

Về vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM. Ông Lê Trần Quang Minh, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: "Bãi giữ xe phía trước cổng bệnh viện là chỗ giữ xe của một công ty tư nhân, do UBND phường 9 và Công an quận 3 quản lý, tức là phía ngoài vỉa hè thì bệnh viện không có liên quan gì hết".

Thế nhưng, sau khi phóng viên trưng ra phiếu giữ xe chính phóng viên đã gửi ở ngoài cổng có in logo, và tên đơn vị giữ là Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM thì lãnh đạo nơi đây tỏ ra khá bất ngờ.

Ông Minh cho hay: “Do đang nâng cấp xây dựng công trình bệnh viện bên cạnh nên phải chuyển khoa khám bệnh cũ sang bên đây làm phòng khám tạm. Trước đây diện tích này dùng để giữ xe nhưng vì quá chật hẹp cho nên xin phép bên Công an, UBND phường, Sở Giao thông phân nửa vỉa hè làm chỗ giữ xe. Và khi được bên Công an phường 9, quận 3 đồng ý thì đơn vị này đã tự giới thiệu cho một đối tác khác nhận làm trông giữ xe luôn”.

Phiếu giữ xe có in tên Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM.

Việc thẻ giữ xe có in logo và thông tin của Bệnh viện Tai Mũi Họng, ông Minh cũng cho rằng, việc này phía bệnh viện sẽ xác minh lại. Theo ông Minh, bãi giữ xe ngoài bệnh viện hoạt động đến nay cũng đã gần 1 năm nay.

Giả mạo thẻ giữ xe bệnh viện để thu tiền hợp pháp?

Trước đây họ có làm áo có ghi “giữ xe BV”, việc này bệnh viện đã nhắc nhở. Cũng theo ông Minh, việc lấn chiếm vỉa hè, phía bệnh viện cũng đã có nhiều lần có công văn gửi Công an và UBND phường 9, nhắc nhở, chấn chỉnh trật tự trước cổng bệnh viện, nhưng cũng chỉ được vài ngày, sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Đơn vị giữ xe lấn hết vỉa hè công cộng.

Lãnh đạo bệnh viện cũng chia sẻ thêm, việc để xẩy ra tình trạng trên bệnh viện cũng nhiều lần nhắc nhở đơn vị giữ xe. Vì nếu tình trạng lộn xôn như thế nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bệnh viện. “Nếu công an, quản lý trật tự đô thị họ thu hồi, không có chỗ gửi xe, bệnh nhân họ đi nơi khác khám, chữa bệnh… bệnh viện cũng thiệt hại theo”.

Cũng trong ngày 24/5, phóng viên liên hệ với UBND phường 9 về vụ việc trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trọng Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-nhuc-nhoi-bai-giu-xe-nuot-via-he-truoc-cong-benh-vien-tai-mui-hong-d44404.html