TP.HCM: Nhóm hiệp sĩ bắt cướp được người dân tặng 6 bộ đàm

Nhóm hiệp sĩ TP.HCM được người dân mua tặng 6 bộ đàm để thuận tiện liên lạc trong việc bắt cướp.

Ngày 17/10, nhóm hiệp sĩ TP.HCM được người dân quận Tân Bình chung tiền mua 6 bộ đàm tặng để hỗ trợ nhóm hiệp sĩ trong việc tuần tra và bắt cướp.

Theo đó, 6 bộ đàm này có giá 10 triệu đồng do 2 người dân chung tiền mua tặng các hiệp sĩ vì rất cảm kích trước tinh thần không ngại nguy hiểm để chống tội phạm cướp giật đường phố của nhóm hiệp sĩ.

Nhóm hiệp sĩ được người dân tặng 6 bộ đàm hỗ trợ liên lạc trong việc bắt cướp.

Nhóm hiệp sĩ được người dân tặng 6 bộ đàm hỗ trợ liên lạc trong việc bắt cướp.

Trao đổi với PV, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, trưởng nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết “6 bộ đàm này sẽ là phương tiện hỗ trợ rất đắc lực cho cả nhóm khi truy đuổi, bắt cướp. Từ trước đến giờ khó khăn nhất của cả nhóm là không liên lạc kịp thời với nhau để phối hợp ăn ý, nay có bộ đàm thì việc liên lạc dễ dàng hơn.

Được biết nhóm hiệp sĩ đường phố được thành lập khoảng 10 năm nay, do anh Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Suốt thời gian qua nhóm hiệp sĩ của anh Hoàng đã bắt hàng trăm tên cướp giật đường phố, giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Xuân Trường

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-nhom-hiep-si-bat-cuop-duoc-nguoi-dan-tang-6-bo-dam-d83430.html