TP HCM: Nhóm gây nổ tại trụ sở công an phường lãnh hàng chục năm tù

Ngày 22/9, TAND TP HCM đã tuyên án vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 bị cáo khác bị truy tố tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND TP HCM nhận định, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Tại các phiên xét xử, các bị cáo khai nhận các hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo khai bất mãn chính quyền, hoặc tham gia nhóm vì kém hiểu biết pháp luật, bị chiêu dụ hoặc vì lợi ích kinh tế…

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe tính mạng người khác, xem thường pháp luật nên cần có bản án để răn đe, giáo dục.

Bị cáo Khanh bị tuyên phạt 24 năm tù.

Bị cáo Khanh bị tuyên phạt 24 năm tù.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh 24 năm tù về hai tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Các bị cáo cùng tội danh trên là Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TP.HCM)... bị Tòa tuyên phạt mức án từ 3 ba năm đến 18 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị Tòa tuyên phạt từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Nhóm bị cáo tại Tòa.

Như đã phản ánh, năm 1979, Ngô Văn Hoàng Hùng sau khi mãn hạn tù, vượt biên sang Canada tiếp tục móc nối, cấu kết cùng một số đối tượng chống đối khác thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, Hùng tự phong cho chức danh tổng tư lệnh, điều hành mọi hoạt động của tổ chức.

Hùng thường xuyên đăng tải các thông tin lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, đả kích chế độ, lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Khá nhiều người tham gia tổ chức, đều là bất mãn chế độ.

Ngày 19/6/2018, tổ chức này cử hai đối tượng đưa hai quả nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Hậu quả gây hư hại trụ sở và khiến cán bộ bị thương.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nhóm này cũng dự định thực hiện nhiều vụ việc tương tự tại trụ cở cơ quan chức năng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tp-hcm-nhom-gay-no-tai-tru-so-cong-an-phuong-lanh-hang-chuc-nam-tu-56163.html