TP HCM: Nhiều người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Từ 16/3, người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuy nhiên, tại TP HCM, nhiều người vẫn không chấp hành, nhất là du khách nước ngoài.

Từ sáng sớm, chiếc xe tuyên truyền lưu động của phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM đã đậu ở đường Công xã Paris (gần nhà thờ Đức Bà) để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách.

Từ sáng sớm, chiếc xe tuyên truyền lưu động của phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM đã đậu ở đường Công xã Paris (gần nhà thờ Đức Bà) để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách.

Trong ngày đầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phần lớn người dân thực hiện nghiêm túc.

Tại các trạm xe buýt, người dân tự giác đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Tại điện Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải, Quận 1), những tấm biển song ngữ nhắc nhở du khách tham quan đeo khẩu trang được dán, đặt khắp trong chùa.

Yêu cầu đeo khẩu trang là một trong biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên, một số người dân vẫn thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Du khách nước ngoài cũng là đối tượng bắt buộc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng...

Tuy nhiên, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện (quận 1) không khó để bắt gặp những du khách nước ngoài không khẩu trang.

Một nhóm du khách nước ngoài tham quan chợ Bến Thành.

Phần lớn du khách nước ngoài chưa chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang. Trong ảnh là nhóm du khách tham quan Bưu điện TP HCM trong sáng nay (16/3).

Chỉ một số ít khách nước ngoài chấp hành đeo khẩu trang./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tp-hcm-nhieu-nguoi-khong-deo-khau-trang-khi-den-noi-cong-cong-1022616.vov