TP.HCM: Nhiều người bất chấp nguy hiểm chặn đầu 'tử thần' lao qua đường

Đã nhiều năm nay sinh viên của Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM bất chấp nguy hiểm, hàng ngày luồn lách chặn đầu 'tử thần' đang chạy tốc độ cao để băng qua đường.

Video: Nhiều người bất chấp nguy hiểm chặn đầu “tử thần” lao qua đường

Mặc dù không có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường nhưng nhiều năm qua, đoạn đường Điện Biên Phủ (khu vực trước Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, quận Bình Thạnh, TP.HCM) hàng ngày rất nhiều sinh viên, người dân bất chấp nguy hiểm lao qua đường.

Mặc dù không có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường nhưng nhiều năm qua, đoạn đường Điện Biên Phủ (khu vực trước Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, quận Bình Thạnh, TP.HCM) hàng ngày rất nhiều sinh viên, người dân bất chấp nguy hiểm lao qua đường.

Đặc biệt tuyến đường này gồm nhiều làn xe đi lại, lượng phương tiện tham gia rất đông và tốc độ di chuyển cao.

Theo ghi nhận của PV báo Dân sinh, vào thời điểm tan học, có trăm sinh viên lao sang đường khiến giao thông trở nên nhốn nháo, nhiều xe đang chạy tốc độ cao phải giảm tốc độ nhường đường cho người đi bộ qua đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Anh Trần Văn Nam, tài xế xe tải thường xuyên qua khu vực cho biết: "Ngày nào tôi cũng đều chở hàng qua khu vực này, khi đến trước cổng trường Đại học Công nghệ TP.HCM đều phải giảm tốc độ, quan sát thật kỹ ở 2 bên đường và ở những gốc cây vì đang chạy xe bất ngờ có nhiều người lao qua đường là chuyện bình thường ở khu vực này...

Có nhiều lần tôi đi qua đúng vào giờ sinh viên tan học từng nhóm người nối nhau đi qua đường, cứ tránh người trước lại đụng phải người đi sau, có nhiều tài xế taxi đã tông phải người đi bộ qua đường vì không phanh kịp”.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) chỉ trong 5 tháng, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/4/2019, ở TP.HCM xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ làm 16 người chết, 2 người bị thương.

Nguyên nhân được PC08 xác định phần lớn do người đi bộ không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, qua đường không đúng nơi quy định làm người lái phương tiện khác không xử lý kịp, dẫn đến va chạm trực tiếp với người đi bộ.

Trong thời gian qua PC08 đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, lập biên bản xử lý nghiêm đối với các trường hợp người đi bộ vi phạm.

PC08 thường xuyên tuyên truyền và khuyến cáo người dân TP.HCM hãy luôn ghi nhớ và thực hiện khẩu hiệu “Hãy đi bộ an toàn”.

Đa số người đi bộ bất chấp nguy hiểm lao qua đường là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM.

XUÂN TRƯỜNG.

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-nhieu-nguoi-bat-chap-nguy-hiem-chan-dau-tu-than-lao-qua-duong-d97559.html