TP HCM: Nhiều du khách 'miệng trần' vô tư đi lại giữa chốn đông người

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay 16-3, yêu cầu người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người.

Ghi nhận sáng nay của phóng viên Báo Người Lao Động, đa số người dân TP HCM đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng

Ghi nhận sáng nay của phóng viên Báo Người Lao Động, đa số người dân TP HCM đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng

Việc đeo khẩu trang khi đến các nơi cộng cộng ngoài tránh nguy cơ lây nhiễm các loại virus có thể giúp mọi người tránh được các loại bụi, khói, các loại khí thải độc hại trong môi trường.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người nước ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ với việc đeo khẩu trang. Một số du khách cho biết chỉ người nhiễm bệnh mới cần sử dụng để ngăn lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng.

Một du khách nước ngoài chỉ mang khẩu trang cho có, không đúng cách.

Có một thực tế, nhiều khách nước ngoài khi ra đường, tham quan, tiếp xúc nơi đông người thường không đeo khẩu trang. Trong ảnh: Một nữ hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở du khách trong đoàn mang khẩu trang khi đến tham quan Bưu điện Trung tâm TP HCM

Trên nhiều tuyến đường tại trung tâm TP HCM nhiều người nước ngoài vẫn rất thờ ơ với việc đeo khẩu trang....

Tại chợ Bên Thành, trái ngược với các tiểu thương, nhiều du khách khi đến đây tham quan, mua sắm đều vô tư không sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh khiến nhiều tiểu thương cảm thấy lo lắng.

Không đeo khẩu trang, vô tư đi lại giữa chợ Bến Thành

Đa số các tiểu thương tại chợ Bến Thành đều tự giác chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, một số tiểu thương còn trang bị nước rửa tay khô.

Trong hôm nay, tại sân bay cũng như nhà ga đều bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-nhieu-du-khach-mieng-tran-vo-tu-di-lai-giua-chon-dong-nguoi-20200316111114005.htm