TP.HCM nhận thẻ phạt nhiều nhất, ghi bàn nhiều thứ hai ở V-League 2020

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng đầu V-League 2020 về số thẻ phạt sau vòng 10 V-League 2020, nhưng lại là đội bóng chơi hiệu quả và ghi bàn nhiều nhất trên sân khách của giải đấu.

CLB Tp.HCM dẫn đầu V-League 2020 về số thẻ phạt với 22 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

CLB Tp.HCM dẫn đầu V-League 2020 về số thẻ phạt với 22 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Với 22 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB Tp.HCM) là đội bóng nhận số thẻ phạt nhiều nhất V-League 2020 tính tới sau vòng 10 V-League 2020. Hải Phòng dẫn đầu giải về số thẻ vàng (23 thẻ) nhưng lại chưa phải nhận tấm thẻ đỏ nào.

Đội đương kim Á quân phạm nhiều lỗi và thường xuyên nhận thẻ không phải bất ngờ bởi sở hữu lối chơi chắc chắn, hiệu quả để đạt được tối ưu điểm số cho cuộc cạnh tranh chức vô địch. Nhưng đội bóng này đứng đầu giải về “chỉ số xấu xí” là điều đáng chú ý vì vượt lên trên một số câu lạc bộ được đánh giá chơi thực dụng, cứng rắn và “già dơ” hơn nhiều.

Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là hai đội bóng như vậy. Đội đầu bảng với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có lối chơi phòng ngự chắc chắn, không ngại va chạm và chờ đợi phản công. Tương tự, tân binh của V-League 2020 cũng lấy phòng ngự làm nền tảng khi sẵn sàng vây ráp, phạm lỗi và lùi sâu đội hình dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên cá tính Phạm Minh Đức.

Nhưng Sài Gòn FC mới nhận 13 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trong khi con số này của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ là 11 thẻ vàng. Thậm chí, đội bóng miền Trung nhận ít thẻ nhất tại V-League 2020 bằng SHB Đà Nẵng (10 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ).

Ngược lại, CLB Tp.HCM đang là đội ghi bàn trên sân khách nhiều nhất với 9 lần chọc thủng lưới và cũng mới chỉ thua 1 trận khi phải hành quân xa nhà mùa này. Đội bóng này cũng có hàng công tốt thứ hai tại V-League 2020 sau vòng 10 với 16 bàn thắng, chỉ đứng sau Vettel (18 bàn).

Tiền đạo Công Phượng đang có phong độ cao trong khi ngoại binh Amido Balde thể hiện ngày một tốt cùng với sự trở lại của Phi Sơn, Võ Huy Toàn. Đó là cơ sở để hàng công CLB Tp.HCM hoạt động hiệu quả trong cuộc đua vô địch.

Công Phượng và đồng đội chơi rất tốt trên sân khách mùa này. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả, CLB Tp.HCM không thể bằng "hàng xóm" Sài Gòn FC. Không phải ngẫu nhiên đội bóng có chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng đang đứng đầu bảng xếp hạng với 10 trận liên tiếp bất bại (6 thắng, 4 hòa).

Sài Gòn FC là đội bóng chơi phòng ngự tốt nhất giải hiện tại với chỉ 3 lần bị thủng lưới mà lại có hàng công hiệu quả với tổng cộng 16 bàn, bằng CLB Tp.HCM. Bởi thế, hệ số của họ cao nhất V-League (+13).

Theo cảm nhận của nhiều người hâm mộ, đoàn quân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chơi "xù xì," khó chịu và may mắn để sáng cửa vô địch mùa giải này. Nhưng nhìn vào những chỉ số cụ thể nhất, Sài Gòn FC xứng đáng đứng đầu V-League 2020 và cũng không phải bất ngờ nếu giành cúp cuối mùa giải.

Sài Gòn FC xứng đáng đứng đầu V-League 2020 với thành tích bất bại vì chơi hiệu quả. (Ảnh: VPF)

Ở diễn biến khác, Quảng Nam sẽ phải tự trách mình nếu xuống hạng khi đang là đội thủng lưới nhiều nhất giải đấu với 24 lần.

Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt thì đang dần thay đổi thực dụng hơn bởi nhận thẻ nhiều thứ 3 tại giải đấu, hệ số bàn thắng bại là 0 (+12 và -12). Và Hà Nội FC cũng tương tự với số thẻ phạt ấy, chỉ ghi được 14 bàn nhưng thủng lưới tới 10 lần trong cơn khủng hoảng nhân sự đang đối mặt./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-nhan-the-phat-nhieu-nhat-ghi-ban-nhieu-thu-hai-o-vleague-2020/652617.vnp