TP.HCM: Nhà tốc mái, cây ngã la liệt trước bão số 14

Do ảnh hưởng của bão số 14, chiều tối ngày 18-11, trên địa bàn TP.HCM xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh làm cây cối gãy đổ, nhà dân tốc mái gây cúp điện trên diện rộng.

Cụ thể, ảnh hưởng nặng nhất là địa bàn Q.Thủ Đức. Tại đường Linh Trung (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) hơn 10 cây xanh ngã chắn ngang đường, đè vào nhà dân.

Cây ngã la liệt trên đường

Gần giao lộ Linh Trung - đường số 6, cây xanh cao khoảng 20m, đường kính khoảng 70cm đè vào nàh bà Tôn Nữ Mai Khánh làm sập mái ngói và có nguy cơ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình bà Khanh có 8 người bên trong nhưng may mắn không ai bị thương.

Cây ngã đè đường dây điện

Cây xanh bị gió quật ngã vào nhà dân

Hàng trăm người thuộc lực lượng CSGT, PCCC, công an, dân phòng, dân quân được huy động phối hợp cùng với nhân viên cây xanh, nhân viên điện lực, cấp thoát nước... để khắc phục sự cố.

Theo thống kê của Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập vừa và nhẹ ở 20 tuyến đường như: Cây Trâm, Lê Văn Thọ (Q.Gò Vấp), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Gò Dầu (Q.Tân Phú), Dương Văn Cam (Q.Thủ Đức), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)...

Nhiều lực lượng được huy động để khắc phục sự cố

TP.HCM được dự báo có khả năng bị ảnh hưởng bão số 14, do đó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và thiên tai đã chỉ đạo Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải và UBND các quận huyện yêu cầu chủ bến và chủ đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm... chấp hành lệnh cấm xuất bến hoạt động.

Lệnh cấm có hiệu lực từ 1 giờ ngày 19-11 cho đến khi có lệnh mới.

Lệ Chi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tphcm-nha-toc-mai-cay-nga-la-liet-truoc-bao-so-14_47858.html