TP. HCM: Người phụ nữ sát hại con nhỏ 3 tuổi

Con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị, người mẹ nhẫn tâm dùng dây sạc điện thoại sát hại con.

Ảnh minh họa.

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân, TP. HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê Bến Tre) về hành vi "Giết người".

Hằng chính là hung thủ đã sát hại con ruột 3 tuổi của mình tên A.

Tại cơ quan điều tra, Hằng thừa nhận hành vi của mình. Hằng khai lý do gây ra vụ án mạng đau lòng là con mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị. Mặt khác, Hằng cũng thừa nhận mình bị trầm cảm nặng dẫn tới không kiểm soát được hành vi.

Theo điều tra, trưa 5/8, Hằng ôm cháu A. đến nhà nghỉ trên đường 6A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) thuê phòng ở lại.

Khi nhận được phòng nghỉ, Hằng đã dùng dây sạc điện thoại sát hại con.

Đến ngày 6/8, Hằng ra kênh Tàu Hủ, cầu Sài Gòn, chung cư ở khu dân cư Trung Sơn định nhảy tự vẫn nhưng dừng lại. Sau đó, Hằng quyết định đến công an đầu thú.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân kiểm tra nhà nghỉ phát hiện thi thể cháu bé được đặt trong tủ quần áo nên bắt giữ người phụ nữ này để phục vụ công tác điều tra.

QUANG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-hcm-nguoi-phu-nu-sat-hai-con-nho-3-tuoi-20200810170444728.htm