TP.HCM: Người dân sống ven rạch Cầu Sơn, sông Bình Triệu khốn khổ vì ô nhiễm nặng

Đã bao năm nay người dân sinh sống hai bên rạch Cầu Sơn, sông Bình Triệu, quận Bình Thạnh (TP.HCM) khốn khổ vì nước xả thải, rác thải từ sinh hoạt đổ về đây, khiến dòng nước đem ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân sinh sống hai bên sông Bình Triệu, phường 13, (quận Bình Thạnh) phải chấp nhận sống chung với dòng nước hôi thối, tràn ngập rác thải, chuột, gián… dịch bệnh tiềm ẩn.

Chị Nguyễn Thị Liên (52 tuổi, người dân sống ở đây) cho biết: “Ở nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa, bước ra là rác ập vào mặt, mùi hôi thối quanh năm suốt tháng. Người dân chỉ biết khổ thôi, không biết kêu ai hết, chúng tôi đành cam chịu, chỉ mong địa phương có giải pháp để con rạch này bớt rác”.

Theo ghi nhận của PV, rạch Cầu Sơn đoạn qua phường 13 (quận Bình Thạnh) bị ô nhiễm nặng nề nhất. Dòng nước có màu đen ngòm, rác thải nổi đầy trên mặt nước và nằm vương vãi dọc hai bên bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cống nước xả thải ra sông Bình Triệu có màu đục và mùi hôi thối

Cống nước xả thải ra sông Bình Triệu có màu đục và mùi hôi thối

Một số người dân cho biết, rác ở đây chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các nơi và người dân ở đây vứt ra, ngoài ra nguyên nhân khiến dòng nước có màu đen và bốc mùi hôi thối là do một số công ty, xí nghiệp giết mổ gia súc, chế biến thực phẩm nghi có xả thải ra dòng nước.

Qua tìm hiểm của PV báo Dân Sinh, dòng nước đục đen bốc mùi hôi rất khó chịu và đủ loại rác thải trôi nổi trên con rạch. Tình trạng con sông bị ô nhiễm bốc mùi đã nhiều năm nay.

Rác thải vứt ngổn ngang hai bên bờ sông Bình Triệu.

Ông Nguyễn Văn Hòa - một người dân ở đây phản ánh: Mỗi ngày đều phải hứng chịu mùi hôi từ con sông bốc lên, nhất là vào những ngày nắng nóng. Theo ông Hòa, nguyên nhân nước ở con sông này ô nhiễm có thể do nhiều xí nghiệp đóng hai bên bờ sông này xả thải ra môi trường và nước ô nhiễm từ con rạch Cầu Sơn đổ vào sông Bình Triệu.

Nằm bên bờ rạch Cầu Sơn là công ty giết mổ gia súc để chế biến thực phẩm đang hoạt động.

Dọc con sông này có hai công ty giết mổ gia súc đang hoạt động là Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong, Công ty Việt Nam kĩ nghệ súc sản. Hai công ty này nằm trong danh sách di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường của UBND quận Bình Thạnh.

Cũng liên quan đến vến đề này UBND quận Bình Thạnh cho biết sẽ phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh việc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp quy hoạch. Hiện nay, cơ sở Nam Phong đã ngưng khâu giết mổ, chỉ còn hoạt động khâu chế biến. Còn Vissan qua kiểm tra các chỉ tiêu về môi trường đều đạt nhưng cũng thuộc diện phải di dời trong năm nay.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-nguoi-dan-song-ven-rach-cau-son-song-binh-trieu-khon-kho-vi-o-nhiem-nang-d77800.html