TP.HCM: Người dân sẽ phải đóng tiền rác cao hơn vào tháng 11
Đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá tối đa là 247.000 đồng/tấn. Dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước tối đa là 475.000 đồng/tấn.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký quyết định ban hành quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11.
Theo đó, giá tối đa với dịch vụ thu gom rác tại nguồn bằng phương pháp thủ công là 364.000 đồng/tấn, tương đương 364 đồng/kg. Nếu thu gom bằng phương tiện cơ giới, giá tối đa là 166.000 đồng/tấn.
Đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá tối đa là 247.000 đồng/tấn. Dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước tối đa là 475.000 đồng/tấn.
Cạnh đó, giá vận chuyển tối đa cũng sẽ tăng dần theo lộ trình. Cụ thể, năm 2018 - 2019 là 40 đồng/kg, năm 2020 là 133,5 đồng/kg, năm 2021 là 227 đồng/kg, từ 2022 trở đi là 247 đồng/kg. Với giá dịch vụ xử lý chất thải rắn thì tới năm 2022 áp dụng mức tối đa 475 đồng/kg.
Theo tính toán bước đầu, lượng rác thải trung bình của từng hộ nếu tính đúng tính đủ thì mỗi hộ phải trả khoảng 138.000 đồng/tháng. Nhưng theo lộ trình thì trước mắt mỗi hộ chỉ phải trả khoảng 48.000 đồng.
Như vậy, với quy định mới này, người dân TP.HCM sẽ phải trả tiền rác hằng tháng nhiều hơn. Hiện nay, áp dụng theo quyết định 88/2008 thì mỗi hộ gia đình ở nội thành chỉ phải trả 15.000-20.000 đồng/tháng tùy theo nhà ở mặt tiền hay trong hẻm. Ở ngoại thành, mức giá còn thấp hơn.
Với quyết định mới này, Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tập huấn, hướng dẫn UBND quận, huyện triển khai sau khi hoàn thành phương thức thực hiện.
UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định trong quá trình thực hiện thu và quản lý giá dịch vụ. Song song đó là báo cáo nguồn kinh phí thu được từ giá dịch vụ trên địa bàn quận huyện về Sở Tài chính, làm cơ sở để thực hiện điều tiết, phân khai nguồn kinh phí vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng năm.