TP.HCM: Người đàn ông bị vợ hờ đánh chết vì đòi quan hệ lúc say xỉn

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Nga (53 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, trưa 18/5, người dân ở khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện một người đàn ông chưa rõ lai lịch, không mặc quần áo chết trong phòng trọ.

Qua khám nghiệm lực lượng công an nhận định đây là vụ án mạng, có thể hung thủ đã bỏ trốn sau khi gây án. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Ph. (SN 1982, quê xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Anh Ph. đã thuê phòng trọ ở đây được một thời gian và sống như vợ chồng với một một nữ lớn tuổi.

Đối tượng Trần Thị Hồng Nga. (Ảnh: CA).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau đó lực lượng công an xác định người phụ nữ sống chung với nạn nhân có tên Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, HKTT: khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đến chiều ngày 19/5, Nga bị bắt tại bến xe thị trấn Cái Bè (Tiền Giang) và di lý về TP.HCM để phục vụ việc điều tra. Qua làm việc với công an, Nga khai Ph. hay nhậu nhẹt. Đêm 17/5, Ph say xỉn và đòi quan hệ nhưng bà từ chối, hai bên xảy ra cự cãi. Bà đã dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-nguoi-dan-ong-bi-vo-ho-danh-chet-vi-doi-quan-he-luc-say-xin-20200522185943554.htm