TP.HCM: Ngôi nhà bốc cháy dữ dội lúc sáng sớm khiến 7 người mắc kẹt, trong đó có 2 trẻ em

Đám cháy bùng lên vào sáng sớm ở căn nhà 2 tầng có cửa cuốn khiến 7 người bị mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương sau đó.

Sáng 31/5, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà nằm ngay góc đường Lê Trọng Tấn giao với đường số 14 thuộc khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Nhiều người xung quanh đứng theo dõi quá trình chữa cháy.

Nhiều người xung quanh đứng theo dõi quá trình chữa cháy.

Thấy lửa dữ dội kèm khói bốc lên cao và có tiếng kêu cứu bên trong, người dân vội trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân đã điều động hàng chục chiến sĩ mang theo 7 xe chữa cháy đến hiện trường.

Các chiến sĩ PCCC phá cửa vào trong cứu người.

Vụ cháy xảy ra tại đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân (TP.HCM).

Sau khi khẩn trương dùng các dụng cụ chuyên dụng phá cửa, các chiến sĩ đã giải cứu thành công 5 người trong đám cháy, trong đó có 2 trẻ em. 2 người còn lại cũng được hướng dẫn chạy thoát ra ngoài.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi và khiến những người sống xung quanh gặp một phen hoảng loạn.

Người bị mắc kẹt trong đám cháy được giải cứu thành công.

Được biết đây là ngôi nhà 2 tầng, có cửa cuốn phía dưới nên có thể vì điều này mà các nạn nhân gặp khó khăn trong việc tìm lối thoát hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thiên Kim

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tphcm-ngoi-nha-boc-chay-du-doi-luc-sang-som-khien-7-nguoi-mac-ket-trong-do-co-2-tre-em-222020315111558698.htm