TP.HCM nghiên cứu miễn học phí THPT: Học sinh cả nước chuẩn bị xách vali lên và 'chuyển khẩu' gấp thôi

Sắp tới, rất có thể TP.HCM sẽ miễn học phí bậc THPT. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đây là chính sách nhất quán nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được đi học, đặc biệt là các em ở gia đình nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu này được Bí thu Thành ủy TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân nêu vào chiều nay ngày 19/11 khi đến thăm một số nhà giáo lão thành nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo đó, Luật Giáo dục sắp thông qua cũng có nội dung miễn giảm học phí bậc THCS, vì vậy TP.HCM đang chờ thực hiện chính sách này chung với cả nước.

Trong lúc đợi chờ Luật mới có hiệu lực, học phí bậc THCS sẽ giảm ở mức thấp nhất có thể. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian tới nếu bậc THCS làm tốt, TP sẽ hướng tới việc miễn học phí ở bậc THPT.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và trò chuyện cùng GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: Dân trí.

Được biết, học phí bậc THPT và bổ túc THPT tại TP HCM là 120.000 đồng mỗi tháng, 100.000 đồng đối với học sinh ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Về giáo dục phổ thông, học sinh của TP hiện nay khoảng 1,6 triệu học sinh (còn nhiều hơn cả dân số của một số tỉnh) và mỗi năm đầu tư xây mới hơn 1.000 phòng học để đáp ứng cho 6.000 - 7.000 học sinh tăng hàng năm (chủ yếu do tăng cơ học).

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tp-hcm-nghien-cuu-mien-hoc-phi-thpt-hoc-sinh-ca-nuoc-chuan-bi-xach-vali-len-va-chuyen-khau-gap-thoi-4088827.html