TP.HCM: Nghi án cha giết con rồi treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình

Cháu bé 5 tuổi chết trên nệm, người cha 32 tuổi chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại phòng trọ trên đường số 13, phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Lúc 15h hôm nay (26/8), người dân địa phương phát hiện anh Bằng (35 tuổi) cùng con trai tử vong trong phòng trọ trên.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo nhân chứng, anh Bằng chết trong tư thế treo cổ, cháu bé nằm chết trên tấm nệm bên cạnh. Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc. Đến 20h30 cơ quan chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân xung quanh cho biết vợ chồng anh Bằng thuê trọ ở đây khoảng 1 năm. Cách đây khoảng 3 tháng, vợ anh Bằng bỏ đi đâu không rõ.

Được biết, anh Bằng là người hiền lành, vui vẻ. Trong khi đó, cháu bé đang được gửi tại nhà trẻ trong khu vực. Trước khi sự việc xảy ra, mọi người vẫn thấy hai cha con anh Bằng nói cười, không có dấu hiệu bất thường.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tphcm-nghi-an-cha-giet-con-roi-treo-co-tu-tu-vi-buon-chuyen-gia-dinh-20190826221325244.htm