TP.HCM: Nắng nóng cao điểm, người lao động vất vả mưu sinh

Đợt nắng nóng cao điểm cuối mùa khô khiến người dân tại TP.HCM vất vả mưu sinh và đối diện nguy cơ mắc bệnh do sốc nhiệt.

Hiện, một số khu vực lân cận TP.HCM như TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), tỉnh Bình Dương… đã bắt đầu có mưa. Tuy nhiên, tại TP.HCM, người dân vẫn đang phải gồng mình chống chọi với nắng nóng và bức xạ nhiệt cao.

Hình ảnh PV ghi nhận lúc 10h, trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Hình ảnh PV ghi nhận lúc 10h, trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, khoảng 9h sáng ngày 26/3, trời bắt đầu nắng gắt, nhiệt độ dần lên cao. Đến khoảng 11h – 15h là thời gian cao điểm của nắng nóng và bức xạ nhiệt.

Đỉnh điểm thời gian này, nhiệt độ ngoài trời lên đến 36 đến 390C, chưa kể do bức xạ nhiệt và hiệu ứng nhà kính nên nhiệt độ trên mặt đường và bên ngoài các tòa nhà có thể trên 420C.

Nhiều người rất ngại ra đường trong thời thời tiết nắng nóng.

Tuy được khuyến cáo không nên ra đường khung thời gian, bởi có thể nguy hiểm đến sức khỏe do ảnh hưởng của tia cực tím, gây hại cho da và khả năng bị sốc nhiệt, nhưng người dân vì mưu sinh vẫn gồng mình vất vả dưới nắng nóng như thiêu đốt.

Cây xanh trên đường không đủ che mát cho người lưu thông.

“Trời nắng thế này, những đoạn đường nhiều cây xanh, còn có bóng mát để tránh nắng. Gặp những đoạn đường không có bóng cây như ở đây, người đi đường đành đợi đèn đỏ giữa trời nắng. Chân phải mang giày, phải có bao tay không thì bỏng hết da”, một người dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) than vãn.

Nguy hiểm khi người đi xe máy tìm bóng râm từ xe ô tô lớn.

Anh Lê Quốc Hùng, một tài xế grap tâm sự với PV khi đang đợi đơn đặt hàng: “Dịch bệnh cộng thêm tiết trời nắng gắt, nhiều người lười ra đường nên khách đi xe ít.

Nhưng họ đặt hàng, thức ăn online nên chủ yếu tôi đi giao hàng là nhiều. Đi giữa trời nắng thì rất mệt nhưng cũng phải chịu. Khi không chạy, tôi tìm bóng mát để nghỉ”.

Theo ghi nhận của PV, các hàng quán rong, quán vỉa hè cũng chịu chung cảnh khách mua ít do đường vắng người qua lại.

Chị Hồ Thị Thanh Mai, chủ xe giải khát nhỏ tại giao lộ Vĩnh Viễn - Nguyễn Tri Phương (quận 10), kinh doanh tại đây hơn 20 năm cho biết: “Một ly nước tôi bán chỉ từ 10 đến 15 nghìn đồng tùy loại: trà tắc, trà dâu, cam vắt… nhưng do thời tiết nắng nóng và một phần do dịch bệnh, nên người mua cũng không mặn mà như ngày thường”.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới nắng nóng nhưng hàng quán vẫn ế ẩm.

Một số hàng, quán bán nước dừa trên đường Nguyễn Duy Dương, khu chợ Nhật Tảo (quận 11) cũng cho biết, chỉ bán được ít hàng vì trời nóng ít người ra đường.

Ngược lại, một số quán trà sữa có máy lạnh hay những quán có dịch vụ mua hàng online lại tấp nập, buôn bán thuận lợi hơn.

Đặt đồ ăn, thức uống online xem ra vẫn là lựa chọn số 1 cho nhiều người.

Hiện nay, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh cảnh báo về tình trạng nhiều người nhập viện do nắng nóng: sốc nhiệt, sốt cao, đột quỵ, các bệnh về đường hô hấp…

Bệnh nhân chủ yếu là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Các đối tượng này thường không dễ thích ứng với sự thay đổi của thời tiết.

Ngoài ra, các bác sĩ còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc những bệnh về da do nhiệt độ tăng cao và tiếp xúc nhiều với tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời. Vì vậy, người dân không nên không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng, đồng thời cần bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể.

Theo dự báo của trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại TP.HCM trong ít ngày tới trời có mây, mưa rào một vài nơi. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng sẽ trở lại vào cuối tuần và có thể tiếp tục kéo dài. Người dân cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Như Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-nang-nong-cao-diem-nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-a509650.html