TP.HCM nắng nhẹ, không khí khu trung tâm trong lành sáng nay

Nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hôm nay duy trì không quá 32 độ C, trời ít mây và mưa xuất hiện diện hẹp.

Sáng 2/11, TP.HCM nắng nhẹ, buổi trưa có mưa nhỏ, lượng chỉ khoảng 1,1 mm. Nền nhiệt dao động 24-31 độ C, độ ẩm cao nhất 98%.

Buổi chiều, TP.HCM có mây từng đợt, nắng dịu, nhiệt độ trung bình 29 độ C. Đêm không mưa.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định thời tiết TP.HCM hôm nay xuất hiện mưa vài nơi nhưng lượng giảm và mưa diện hẹp.

“Ban ngày, TP.HCM ít mây hơn và bức xạ mặt trời có tăng nhưng không làm thời tiết oi bức. So với tuần trước, nền nhiệt TP.HCM dao động cao hơn, 32-33 độ C. Đêm đến rạng sáng se lạnh, nhiệt độ giảm còn 24-26 độ C”, bà Lê Thị Xuân Lan nói và cho biết TP.HCM sẽ có sương mù dày đặc trở lại trong vài ngày tới.

 TP.HCM có nền nhiệt tăng nhưng không oi bức, thời tiết trong ngày nắng dịu, không khí se lạnh buổi sáng. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM có nền nhiệt tăng nhưng không oi bức, thời tiết trong ngày nắng dịu, không khí se lạnh buổi sáng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết ngày và đêm nay, các tỉnh, thành Nam Bộ nhiều mây, có mưa và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khung nhiệt thấp nhất là 22-25 độ C và cao nhất là 30-32 độ C.

Ngoài khơi Nam Bộ, khối không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, rãnh thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ bắc hoạt động còn mạnh nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió đông bắc thổi mạnh khoảng cấp 7-8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Lúc 5h30 AirVisual ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình, nhiều nơi trong lành.

Chỉ số AQI quan trắc được tại Hóc Môn cao nhất là 149 đơn vị, ngưỡng không trong lành. Một số quận trung tâm có mức AQI trung bình là quận 7 (94 đơn vị), quận 2 (86 đơn vị) và quận 1 (82 đơn vị).

Theo ứng dụng PamAir, nhiều nơi có chỉ số AQI trong lành như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) là 48 đơn vị, Nguyễn Văn Cừ (quận 5) là 50 đơn vị. Riêng xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) có AQI cao nhất là 220 đơn vị - ngưỡng nguy ngại.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-nang-nhe-khong-khi-khu-trung-tam-trong-lanh-sang-nay-post1158849.html