TP.HCM: Nam nhân viên bảo vệ bị đâm chết trong quán sườn nướng

Mới sáng sớm nhân viên của quán sườn nướng đến chỗ làm thì tá hỏa phát hiện nhân viên bảo vệ nằm gục chết dưới sàn nhà, trên người có nhiều thương tích.

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ nam nhân viên bảo vệ nghi bị sát hại trong quán sườn nướng Cao Bồi tại địa chỉ số 49 đường Song Hành (P. An Phú, Q.2).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ án - Ảnh: Minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7 giờ sáng ngày 27-10, nhân viên của quán ăn trên đến chỗ làm và phát hiện nam nhân viên bảo vệ tên Nguyễn Thanh Hữu (SN 1994, quê Nghệ An) nằm gục trên sàn nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Khi người này đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã chết nên vội trình báo công an. Nhận tin báo, công an Q.2 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét nhằm làm rõ vụ án.

Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, nạn nhân bị đâm nhiều nhát trên vùng dưới mắt và gò má trái. Trên cánh tay trái cũn có 1 vết đâm. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một dao Thái Lan dính máu vứt dưới sàn nhà, cách nạn nhân không xa.

Được biết nạn nhân là nhân viên của một công ty bảo vệ được phân công đến quán trên làm việc thì bị lâm nạn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tphcm-nam-nhan-vien-bao-ve-bi-dam-chet-trong-quan-suon-nuong_47039.html