TP HCM muốn là nơi xuất phát những mô hình mới

TP HCM muốn được Trung ương chọn là nơi thí điểm những vấn đề mới để từ đó thực hiện chung cho cả nước

Ngày 29-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng).

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 29-9 Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 29-9 Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết qua 1 năm triển khai Nghị quyết số 05/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế cũng như Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó, nhanh chóng giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra sau đại dịch và sớm ổn định tình hình, đời sống của nhân dân.

TP HCM đã ra những quyết sách để ổn định dân cư và thị trường lao động; giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà trọ cho người lao động. Thành phố cũng phục hồi và nâng cao hoạt động kiến thiết đô thị, văn hóa nghệ thuật; củng cố chất lượng giáo dục - đào tạo…

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững, vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và hoạt động logistics để gia tăng hiệu quả sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ… cũng là những điểm sáng của thành phố thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại hội nghị Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Các thống kê ấn tượng đã minh chứng cho những nỗ lực trên. Đó là kinh tế phục hồi nhanh, khá toàn diện; dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của thành phố ước tăng 9,71% so với cùng kỳ và dự báo có thể sẽ đạt gần 9% cả năm 2022. Nhiều lĩnh vực sản xuất đã vươn lên mạnh mẽ, tự chủ về công nghệ, tỉ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng ngày càng cao, thị trường tiêu thụ không ngừng mở rộng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự báo đạt và vượt kế hoạch...

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, để có được những kết quả đó, ngoài nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, thành phố có sự ủng hộ trong nhân dân để thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra. Đặc biệt, công tác giám sát, lắng nghe và tiếp nhận thông tin, chuyển tải thông tin giao các cơ quan chức năng xử lý ngày càng kịp thời hơn, một số vướng mắc trước đây chưa giải quyết được thì nay đã giải quyết xong.

"Những kết quả trên là cơ sở để TP HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 với nhiều giải pháp mạnh mẽ, có tính đột phá, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đem lại những kết quả phấn khởi…" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chú trọng các chương trình trọng điểm

Về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chương trình, đề án thuộc 4 chương trình trọng điểm, đột phá phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, TP HCM khẩn trương hoàn thành với chất lượng cao nhất đối với Nghị quyết 16/2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị và sau đó là Quốc hội.

"Trong báo cáo này, TP HCM mạnh dạn đề xuất với Trung ương chọn thành phố để triển khai thí điểm những vấn đề mới, những vấn đề cần thiết, phát sinh trước yêu cầu đổi mới. Có nghĩa là TP HCM sẽ "đăng cai" để Trung ương thí điểm những vấn đề mới, để rút kinh nghiệm và thực hiện chung cho cả nước" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Song song đó, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP HCM tập trung chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2023 (năm bản lề thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng bộ thành phố).

Bí thư Thành ủy TP HCM đặt ra yêu cầu rằng trên cơ sở các kết quả đã đạt được, TP HCM sẽ có những chỉ đạo, giải pháp tăng tốc trong năm 2023. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là đường Vành đai 3, hoàn thành đường Vành đai 2, xúc tiến dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4. Bên cạnh đó, triển khai một số tuyến đường kết nối với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những công trình, dự án khác như rạch Xuyên Tâm để chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Vấn đề quan trọng nhất của TP HCM là làm sao quyết tâm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 sớm hơn kế hoạch đề ra. Đồng thời phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất và các công trình, dự án hạ tầng liên quan" - ông Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Chia sẻ sâu sắc với đồng bào miền Trung

Ngay trong lời phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia sẻ đến đồng bào miền Trung vừa bị thiên tai.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, những ngày qua, đồng bào các tỉnh, thành miền Trung, nhất là các tỉnh ven biển, đã căng mình ứng phó cơn bão Noru (bão số 4) rất mạnh. "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi lời chia sẻ sâu sắc với tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào các tỉnh miền Trung" - Bí thư Thành ủy bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan, nhất là Ủy ban MTTQ thành phố, có hành động sớm nhất để thay mặt lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào miền Trung bị thiệt hại.

Thêm nơi đỗ xe, chống vẽ bậy tại công trình

Chiều 29-9, tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP HCM 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm và công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã thông tin về tình trạng giao thông và bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, sau khi học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 9 thì nhiều tuyến đường ở thành phố trở nên quá tải. Số liệu cho thấy áp lực đối với tình hình giao thông thành phố hiện nay, cụ thể, đánh giá tình hình giao thông có 6 mức độ thì nhiều tuyến đường ở thành phố ở mức 5 đến 6, tức mức cảnh báo.

"Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải TP HCM rất hạn chế việc cho đỗ xe ở trung tâm thành phố vào giờ cao điểm. Sở sẽ tiếp tục rà soát, hạn chế đỗ xe ở đây cuối tuần" - đại diện Sở Giao thông Vận tải nói.

Ông Ngô Hải Đường thông tin về tình trạng giao thông

Bên cạnh đó, để bảo đảm chỗ gửi xe cho người dân, ông Ngô Hải Đường cho hay sở đang phối hợp với một số đơn vị nghiên cứu, báo cáo UBND TP HCM cho phép lắp đặt các nhà giữ xe thông minh ở một số khu vực, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Liên quan tới mỹ quan đô thị, thông tin tại cuộc họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho hay vừa qua lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành trong đó có lực lượng công an phối hợp ngăn chặn tình trạng vẽ bậy tại các công trình công cộng. Công an TP HCM đã đưa ra một số giải pháp chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động người dân phát hiện, tố giác các các trường hợp vi phạm để xử lý, cùng với đó là tổ chức tốt việc tuần tra về an ninh trật tự gắn với tuần tra kiểm soát về giao thông để phát hiện trường hợp vi phạm. "Tuy nhiên, chúng tôi thấy đây là vấn nạn từ lâu và quan trọng nhất là ý thức của mọi người. Vì vậy, Công an thành phố mong có sự chung tay của người dân trong tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm" - thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Quốc Anh

Thông tin tại hội nghị cho biết TP HCM đã kịp thời tri ân, tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia lực lượng tuyến đầu và các lực lượng phòng chống dịch. Cùng với đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần, xoa dịu những mất mát của người dân cũng như tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.

Trường Hoàng - Phan Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-muon-la-noi-xuat-phat-nhung-mo-hinh-moi-20220929220327631.htm