TP HCM: Mua đất nền 3 năm không được cấp sổ đỏ, hàng chục khách hàng tố Đất Xanh bội tín

Sự việc xảy ra vào sáng 14/3, hàng chục khách hàng mua đất nền tại dự án Gold Hill (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư đã kéo đến trụ sở của tập đoàn này để căng băng-rôn yêu cầu bàn giao sổ đỏ.

Cụ thể, theo những khách hàng này, khoảng giữa 2016, họ đã ký hợp đồng mua đất nền tại dự án Gold Hill. Theo cam kết trong hợp đồng, tùy từng trường hợp mà thời hạn bàn giao sổ đỏ sẽ từ tháng 3/2017 trở đi.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía Đất Xanh nhiều lần chây ì, không chịu bàn giao sổ đỏ. Điều này khiến nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc và thất vọng về cách làm việc của một tập đoàn lớn như Đất Xanh.

Lực lượng bảo vệ của tập đoàn này liên tục xua đuổi khách hàng

Lực lượng bảo vệ của tập đoàn này liên tục xua đuổi khách hàng

Chị Cúc, một khách hàng của dự án Gold Hill cho biết: “Hơn 2 năm nay, đã mấy chục lần chúng tôi lên trụ sở tập đoàn làm việc, yêu cầu họ cho thời hạn chính xác để bàn giao sổ cho chúng tôi. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, công ty chỉ hứa lần lữa, đưa ra những câu trả lời chung chung là sắp có sổ rồi”.

Nhiều khách hàng cho biết, khi ký kết hợp đồng mua bán giữa đôi bên, phía Đất Xanh đã không thêm vào hợp đồng điều khoản phạt trong trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao sổ đỏ. Khi khách hàng yêu cầu tập đoàn ký lại một phụ lục hợp đồng, trong đó có ghi thêm điều khoản phạt để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng thì bị từ chối.

Cũng theo chị Cúc, khi mời khách hàng lên phòng họp, nhân viên Đất Xanh chỉ cho phép những ai là khách hàng mua đất được vào. Còn người nhà và một số phóng viên báo chí được người dân mời đến phải ở ngoài chờ. Điều này khiến cư dân bức xúc và kéo ra phía cổng căng băng-rôn.

Tuy nhiên, khi nhiều khách hàng đứng trước trụ sở Tập đoàn Đất Xanh căng băng-rôn thì lực lượng bảo vệ của Đất Xanh tiến đến giật băng-rôn và xua đuổi.

Chỉ khi lực lượng công an phường 25 có mặt thì sự việc mới tạm lắng xuống

Sau đó, khách hàng phải kéo ra đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) căng băng-rôn, gây nên tình trạng kẹt xe. Sự việc chỉ tạm thời lắng xuống khi lực lượng công an UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) có mặt. Đồng thời, phía công an UBND phường 25 đã yêu cầu Đất Xanh phải ngồi làm việc với khách hàng.

Tuy nhiên, phía tập đoàn vẫn chây ì, chỉ tiếp khách hàng chứ không cho các cơ quan báo chí vào làm việc.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyệt Minh - Nguyễn Hồng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tp-hcm-mua-dat-nen-3-nam-khong-duoc-cap-so-do-hang-chuc-khach-hang-to-dat-xanh-boi-tin-d2063975.html