TP.HCM: Mỗi ngày bố trí 252 công an tuần tra liên kiểm hỗn hợp

Qua hơn 2 tuần ra quân, Tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), Công an TPHCM đã phát hiện kiểm tra, bàn giao 36 vụ, 64 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Tổ công tác 363 kiểm tra nồng độ nam thanh niên tại quận 1.

Tổ công tác 363 kiểm tra nồng độ nam thanh niên tại quận 1.

Sau 2 tuần triển khai trấn áp tội phạm, Công an TP.HCM đã có những thống kê sơ bộ kết quả triển khai các Tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) của Công an TP và các quận, huyện.

Thống kê của công an cho thấy, qua 15 ngày (từ ngày 30/12/2018 tới ngày 13/1/2019), các Tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) của Công an TP.HCM đã phát hiện kiểm tra, bàn giao 36 vụ, 64 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Trong đó, 2 vụ bắt 12 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 1 vụ bắt 1 đối tượng hủy hoại tài sản; 4 vụ bắt 4 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy; 6 vụ bắt 7 đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ bắt 1 đối tượng chống người thi hành công vụ; 15 vụ bắt 27 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ (vật nghi súng hộp quẹt, dao, côn nhị khúc, mã tấu…); 1 vụ bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ bắt 1 đối tượng nghi vấn chuyển rượu ngoại không hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, lập biên bản 961 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Điển hình, khoảng 22 giờ 50 ngày 8-1, Tổ công tác 363 cùng Công an huyện Hóc Môn tuần tra ở giao lộ Lý Thường Kiệt thì phát hiện 2 xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Các đối tượng trên xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy khiến lực lượng truy đuổi chặn lại được 1 xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 2 con dao dài 60 - 80 cm từ các đối tượng trên.

Qua hơn 2 tuần ra quân, Tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363), Công an TP.HCM đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao 36 vụ, 64 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. (Trong ảnh lực lượng chức năng đang kiểm tra hành chính 1 người dân tham gia giao thông)

Tiếp đó, khoảng 0 giờ ngày 9/1, Tổ công tác 363 cùng Công an quận 12 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy tới trước căn nhà trên quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12 nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, 2 đối tượng khai tên là Lê Xuân Tình (SN 1988, mang 3 tiền án tội “Cướp tài sản”) và Trần Bảo Trọng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Kom Tum, mang 1 tiền án tội “Cướp tài sản”). Công an thu giữ 1 con dao bấm, dùi cui bằng kim loại.

Trong hơn 2 tuần ra quân trấn áp tội phạm của Tổ 363, phạm pháp hình sự tại Thành phố xảy ra 147 vụ (giảm 35 vụ so với liền kề, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2017), đã điều tra phá 106 vụ, bắt 114 đối tượng. Trong đó, án cướp giật xảy ra 27 vụ (giảm 4 vụ so với liền kề), án cướp tài sản xảy ra 6 vụ (giảm 2 vụ), không để tình trạng tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối công cộng.

Trước đó, ngày 30/12, Công an TP.HCM đã thành lập Tổ công tác tuần tra hỗn hợp, đồng loạt ra quân, quán xuyến địa bàn, tăng cường sự hiện diện của lực lượng phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Tổ công tác 363 được bố trí theo 2 cấp. Thứ nhất là cấp thành phố bao gồm các phòng nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Thứ hai là cấp quận, huyện bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát trên những tuyến, địa bàn quận, huyện.

Trước mắt, cấp Công an TP.HCM bố trí 7 tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp, quân số mỗi tổ gồm 12 cán bộ với tổng quân số mỗi ngày là 252 người. Còn cấp quận, huyện đảm bảo số lượng tối thiểu mỗi tổ là 12 người.

Phương thức tuần tra, kiểm soát của các Tổ 363 yêu cầu quán triệt linh hoạt hồm: Tuần tra, kiểm soát cơ động; Tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn tại một điểm trên đường; Tuần tra bộ tại khu vực.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tphcm-moi-ngay-bo-tri-252-cong-an-tuan-tra-lien-kiem-hon-hop-post287959.info