TP HCM mở rộng cách ly người đến từ các địa phương nào?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cập nhật mới nhất quy định cách ly người đến TP HCM từ các địa phương khác.

Trưa nay, 5-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông báo cập nhật mới nhất quy định cách ly người đến TP HCM từ các địa phương khác.

Theo đó, người từ tòa nhà Park 10, Khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đến TP HCM từ ngày 1-5 đến nay sẽ phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, quy định này cũng được áp dụng với người từ thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 29-4 do liên quan ca mắc Covid-19.

Tính đến thời điểm này TP HCM yêu cầu cách ly tập trung người đến từ xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê ở xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên và TP Yên Bái.

Cập nhật cách ly giám sát người từ địa phương khác về TP HCM

Cập nhật cách ly giám sát người từ địa phương khác về TP HCM

Ngoài ra, những người đi từ Vĩnh Phúc (quán bar Sunny, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen) và đi trên các chuyến bay liên quan ca mắc Covid-19 cũng phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện trên địa bàn TP HCM đang cách ly tập trung 2.707 người và cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 48 người.

Về hoạt động lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất… đến nay đã lấy 5.895 mẫu và kết quả đều âm tính.

Khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. (Nguồn: BỘ Y TẾ)

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tp-hcm-mo-rong-cach-ly-nguoi-den-tu-cac-dia-phuong-nao-20210505131209374.htm