TP.HCM: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nhân viên quán lẩu dê bị đâm tử vong

Trong lúc ăn nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên Lắm và Kiệt đã dùng hung khí tấn công khiến anh Đ. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 26/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, làm rõ xử lý vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu trên địa bàn P.Tân Quý, làm 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1995, quê Bến Tre).

Quán lẩu dê, nơi xảy ra vụ án mạng.

Quán lẩu dê, nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khuya 23/3, sau khi xong ca làm việc, nhóm nhân viên của quán lẩu dê 404 (hẻm 95 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú) đã tổ chức nhậu tại quán. Trong lúc nhậu, do bất đồng quan điểm nên nội bộ nhóm này xảy ra mâu thuẫn.

Mặc dù được can ngăn nhưng Nguyễn Ngọc Lắm (SN 1994, quê Cần Thơ) và Phạm Tuấn Kiệt (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đã dùng hung khí tấn công khiến Nguyễn Văn Đ. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi biết nạn nhân tử vong, Lắm đến cơ quan công an đầu thú, riêng Kiệt bỏ trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì bị Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú bắt giữ.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/tphcm:-mau-thuan-trong-luc-nhau-nhan-vien-quan-lau-de-bi-dam-tu-vong-55929.html