TP HCM luôn xem trọng bạn bè quốc tế

Ngày 14-4, UBND TP HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa tại TP HCM.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP xác định chủ đề năm 2021 là: "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư" với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh. "Ðể thực hiện các nhiệm vụ này, chính quyền TP HCM đã đề ra các kế hoạch và đề án để phát triển toàn diện, nổi bật là xây dựng đô thị thông minh, xây dựng trung tâm tài chính và phát triển TP Thủ Ðức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu

Những đề án này hướng đến việc cải thiện khả năng làm việc, chất lượng sống và mức độ bền vững của TP. Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tìm thấy tại đây nhiều tiềm năng và cơ hội đầu tư lớn" - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. Ðồng thời, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các đại biểu chia sẻ thẳng thắn những mối quan tâm cũng như những khó khăn, vướng mắc của mình không chỉ trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh mà ở tất cả các hoạt động hợp tác quốc tế nói chung để TP tiếp tục có những thông tin chi tiết, hướng dẫn các giải pháp phù hợp.

Tại buổi gặp gỡ, các ý kiến của đại biểu liên quan đến thông tin về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, kế hoạch mở cửa cho các chuyên gia, khách du lịch, nhà đầu tư nhập cảnh vào Việt Nam, thông tin về đề án phát triển TP Thủ Ðức, định hướng phát triển TP trong tương lai… đều được các sở, ngành và lãnh đạo TP giải thích đầy đủ, thỏa đáng.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết lãnh đạo TP các thời kỳ đều khẳng định sự phát triển của TP luôn có sự đồng hành hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định phải có sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ hỗ trợ của bạn bè quốc tế thì TP mới hoàn thành sứ mệnh, trọng trách của mình - đó là, TP luôn là đầu tàu kinh tế, là TP vì cả nước, cùng cả nước.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-luon-xem-trong-ban-be-quoc-te-20210414211645843.htm