TP.HCM luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Anh đến tìm hiểu đầu tư

TP.HCM luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố.

Đó là nội dung tại buổi gặp giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong với ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam nhân chuyến làm việc tại TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương trong thời gian qua.

Đối với TP.HCM, Anh là một trong những đối tác quan trọng, là nhà đầu tư xếp thứ 11/110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố với hơn 160 dự án và tổng số vốn gần 614 triệu USD.

 TP.HCM tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố.

TP.HCM tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tin tưởng khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) có hiệu lực, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng với Vương quốc Anh sẽ có những bước phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, với việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Việt Nam, trong đó có TP.HCM là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài sau đại dịch.

Với vai trò là trung tâm kinh tế của Việt Nam, TP.HCM là địa điểm thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, thành phố mong muốn các doanh nghiệp Vương quốc Anh sẽ đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào những lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và TP.HCM có nhu cầu.

“Thành phố sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn ngài Đại sứ sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố trong triển khai các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh; hỗ trợ cho chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố đến Anh và Thụy Sỹ tìm hiểu về trung tâm tài chính trong thời gian tới.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - Gareth Ward bày tỏ sự cảm ơn Chính quyền thành phố đã quan tâm hỗ trợ phía Anh trong công tác bảo hộ công dân trước diễn biến của dịch Covid-19.

Ông Gareth Ward cho biết, Chính phủ Anh cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe; hợp tác giữa viện nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) với Bộ Y tế Việt Nam, Bệnh viện nhiệt đới TP.HCM trong điều trị Covid-19.

Ông Gareth Ward cũng cho rằng đây là thời điểm để Việt Nam, trong đó có TP.HCM phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế xanh bền vững và áp dụng nhiều công nghệ cao hơn. Đồng thời hi vọng TP.HCM sẽ tạo điều kiện để công dân Anh, doanh nghiệp, du học sinh tiếp tục được hoạt động tại thành phố.

Hiện Anh đang tài trợ thành phố thực hiện dự án Xây dựng hệ thống vé tích hợp thông minh cho giao thông công cộng và dự án Thông tin địa lý cho hệ thống thoát nước TP.HCM.

Đại sứ Gareth Ward mong muốntrong thời gian tới, các đơn vị liên quan trực tiếp đến các dự án sớm cung cấp, tập hợp thông tin, dữ liệu để phía Anh hoàn thành dự án trình lãnh đạo thành phố. Ngoài ra, với vai trò của mình, ông Gareth Ward sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lãnh đạo thành phố trong các chuyến công tác, gặp gỡ các chuyên gia về tài chính tại Anh.

Đức Linh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tp-hcm-luon-tao-dieu-kien-thuan-loi-de-doanh-nghiep-anh-den-tim-hieu-dau-tu/20200625083837377