TP HCM: Lời khai của người đàn ông rút 'súng nhựa' đe dọa người dân tại cơ quan công an

Ông Phạm Văn Lợi cho rằng chỉ cầm súng nhựa 'đi tới đi lui' trước một căn nhà ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Ngày 9/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang làm rõ vụ việc ông Phạm Văn Lợi (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi cầm “súng nhựa” đe dọa người dân tại xã Trung Chánh.

Trước đó, nhiều ngày qua trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông rút súng với nội dung “Dạo này chỉ cần xưng là cán bộ là rút súng hăm dọa dễ dàng quá”. Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo túi chéo trước ngực đi bộ trước ngôi nhà và rút cây súng ở phía sau lưng quần ra lên đạn rồi bỏ lại vào bên trong.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Qua xác minh, công an xã xác định người đàn ông tên là Phạm Văn Lợi và mời ông Lợi về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Lợi cho biết ông là bạn của bà Kh. (ngụ ấp Vạn Hạnh, gần nhà ông Tiền). Chiều 3/10, ông Lợi có về nhà bà Kh. để giải quyết chuyện gia đình.

Khi đó ông Lợi cầm cây súng bằng nhựa (đồ chơi trẻ em xịt nước) lấy từ nhà của anh trai bà Kh. đi ra ngoài đường trước nhà, rồi đi tới đi lui. Ông Lợi đã giao nộp cây súng nhựa cho công an xã.

Qua xác minh, được biết giữa hai gia đình ông Tiền và ông Nguyễn Hữu Cần (cha của bà Kh.) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc xây dựng hàng rào giáp ranh.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tp-hcm-loi-khai-cua-nguoi-dan-ong-rut-sung-nhua-de-doa-nguoi-dan-tai-co-quan-cong-an-d137323.html