TP.HCM: Lễ 2-9 các bến xe quá tải từ trong ra ngoài

Ngày đầu nghỉ lễ 2-9, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây hầu như đã cạn vé cho các tuyến đường đi các tỉnh, thành gần TP.HCM.

Chiều 30-8, hàng ngàn người và phương tiện ùn ùn kéo về Bến xe Miền Đông (BXMĐ), Bến xe Miền Tây (BXMT) để mua vé về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Tình trạng này không chỉ khiến các quầy vé ở bến xe cạn vé mà còn làm tình hình giao thông ở các cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng.

Các chặng ngắn khan vé

Theo ghi nhận của PV, chiều 30-8 tại khu vực cửa ngõ phía đông, càng chiều tối hành khách càng dồn về và không có dấu hiệu suy giảm. Các tuyến đường xung quanh bến như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh phương tiện di chuyển rất chậm. Ô tô con cùng các loại xe khách, xe buýt… nhiều thời điểm phải đứng im. Trong khi đó, xe máy chen nhau từng chút một… Lực lượng CSGT tích cực phân luồng, điều tiết giao thông tại ngã năm Đài liệt sĩ và các giao lộ xung quanh.

Tại BXMĐ, hành khách chủ yếu mua vé đi các chặng đường ngắn như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Bình Phước, Gia Lai... Tuy nhiên, các vé đi những chặng này gần như đã hết.

Anh Huỳnh Thương Tính (quê Đắk Lắk) cho hay: “Những ngày này xe về các tuyến huyện rất khó mua vé. Bạn thấy đấy, bến xe quá tải từ trong ra ngoài thì việc cạn vé là chuyện đương nhiên. Hôm nay tôi ra bến thật sớm, may mắn là còn mua được vé”.

Theo quan sát, bên trong BXMĐ, các băng ghế ngồi chờ xe đều kín chỗ, nhiều hành khách phải nằm sải ra băng ghế để ngủ vì chờ đợi mệt mỏi.

Tại cổng BXMĐ, xe máy, xe công nghệ liên tục ra vào khiến giao thông hỗn loạn dù nhân viên bảo vệ ra sức điều tiết. Bãi giữ xe máy cũng quá tải và không thể nhận trông xe được nữa.

Tại khu vực BXMT, lượng khách đổ dồn về đông đúc khiến giao thông ùn ứ tại các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía tây. Đa phần là các chặng xe ngắn về khu vực miền Tây nên các hãng xe hầu như đã tung hết vé.

Hành khách ngồi đầy băng ghế tại Bến xe Miền Đông để chờ lên xe về quê dịp lễ 2-9. Ảnh: THU TRINH

Hành khách ngồi đầy băng ghế tại Bến xe Miền Đông để chờ lên xe về quê dịp lễ 2-9. Ảnh: THU TRINH

Không tăng giá vé quá 40%

Đại diện BXMĐ cho biết theo thông tin từ các nhà xe thì nhiều hãng xe đã hết vé. Bến đã yêu cầu các hãng niêm yết công khai giá vé và không được tăng quá 40% trong dịp lễ này. Đồng thời, yêu cầu các hãng xe chuẩn bị đầy đủ xe tăng cường để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Phòng điều hành BXMT, cho biết trong dịp nghỉ lễ này số lượng xe xuất bến rất lớn. Trong đó, ngày 30-8 ước tính khoảng 53.000 lượt, ngày 31-8 sẽ tăng lên 60.000 lượt.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết để tránh tình trạng ùn tắc giao thông dịp lễ, Sở đưa ra lộ trình di chuyển từ các bến ra các cửa ngõ khu vực BXMT, BXMĐ như sau:

Chiều đi từ BXMT đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương:

Lộ trình 1: BXMT - Kinh Dương Vương - Tên Lửa - đường số 7 - Trần Văn Giàu - Võ Trần Chí - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lộ trình 2: BXMT - Kinh Dương Vương - nút giao An Lạc - Trần Đại Nghĩa - Võ Trần Chí - cao tốc
TP.HCM - Trung Lương.

Lộ trình 3: BXMT - Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1 - nút giao Bình Thuận - đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Xe từ BXMĐ đi các tỉnh miền Đông, miền Trung theo tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: BXMĐ - quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường DI - đường D2 - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo ông Tiến, hiện đã có 43/142 đơn vị đề xuất tăng giá vé trong dịp này, tuy nhiên giá vé không được tăng quá 40%. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hành khách, bến đã chủ động yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng xe tăng cường để giải tỏa khi ùn tắc. Bên cạnh đó, BXMT đã tăng cường 10 xe buýt để hỗ trợ các đơn vị vận tải khi cần thiết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Giao thông, Sở GTVT TP.HCM, cho biết lực lượng thanh tra đã chủ động kiểm tra các phương tiện về điều kiện an toàn vào hoạt động; bán đúng giá vé được niêm yết công khai. Lực lượng thanh tra sẽ tăng cường xử lý tình trạng dừng, đón khách không đúng nơi quy định. Trong đó, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Khuyến cáo tránh đi cầu Rạch Miễu giờ cao điểm

Chiều 30-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khả năng xảy ra ùn tắc giao thông quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu phía Bến Tre là không tránh khỏi.

Theo đó, lực lượng CSGT công an tỉnh đã phát trên 4.000 tờ rơi vận động người tham gia giao thông phối hợp chống ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Tờ rơi được lực lượng CSGT trao tận tay chủ phương tiện, tài xế tại khu vực bến xe khách, các nhà xe vận tải hàng hóa và hành khách, trạm dừng chân và điểm bán vé tại Trạm BOT cầu Rạch Miễu.

Khuyến cáo có nội dung: Để góp phần hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu, người điều khiển ô tô tải, ô tô khách, xe container… bố trí thời gian xe chạy phù hợp, hạn chế vào khu vực cầu Rạch Miễu trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 20 giờ các ngày lễ, tết, thứ Bảy, Chủ nhật.

ĐÔNG HÀ

THU TRINH - ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/tphcm-le-29-cac-ben-xe-qua-tai-tu-trong-ra-ngoai-855394.html