TP HCM lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người liên quan đến 4 ca mắc Covid-19

Liên quan đến 4 ca mắc Covid-19, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho biết vấn đề quan trọng phải tập trung toàn lực khoanh vùng, truy vết và ngăn chặn cùng với những xét nghiệm.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI sáng 3-12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị diễn ra trong tình hình vừa chống dịch, vừa đảm bảo các hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên nói báo cáo từ UBND TP cho biết đến nay TP đã lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người (trừ 4 ca có thông tin), kết quả có 1.632 mẫu âm tính; 612 trường hợp chưa kết quả (trong đó có 11 mẫu là F1).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu sáng 3-12

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu sáng 3-12

Liên quan đến 4 ca mắc Covid-19, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho biết vấn đề quan trọng phải tập trung toàn lực khoanh vùng, truy vết và ngăn chặn cùng với những xét nghiệm. Phải thực hiện các biện pháp kiên quyết, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

"Khi thông tin về tình hình dịch bệnh, các phương tiện thông tin đại chúng phải hết sức cẩn thận về số liệu, thông tin" - Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP, dự kiến hội nghị có khoảng 10.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt của toàn TP. Tuy nhiên, thực hiện giãn cách chống dịch hội nghị phải giảm xuống còn khoảng 3.500 đại biểu.

Hội nghị tiến hành họp trực tuyến, với 43 điểm cầu, trong đó điểm cầu tại Hội trường TP (111 Bà Huyện Thành Quan, quận 3) có khoảng 500 đại biểu, các điểm cầu còn lại khoảng 3.000 đại biểu.

Tin- ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-lay-mau-xet-nghiem-2244-nguoi-lien-quan-den-4-ca-mac-covid-19-20201203101034088.htm