TP.HCM lấy mẫu thần tốc bất kể ngày đêm

Với hơn 200 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong vòng 1 tuần, TP.HCM đang triển khai quyết liệt các công tác phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm, truy vết đang được khẩn trương triển khai bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.

Sẵn sàng kịch bản 5000 giường điều trị COVID-19

Sự xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan hội nhóm truyền giáo Phục Hưng đưa TP.HCM vào một cuộc chiến mới.

Sự xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan hội nhóm truyền giáo Phục Hưng đưa TP.HCM vào một cuộc chiến mới.

Từ ngày 26/5, tại thành phố xuất hiện ổ dịch liên quan đến hội nhóm được biết đến với tên gọi “Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng” có địa chỉ ở quận Gò Vấp. Ngành y tế TP.HCM đã tổng lực triển khai các biện pháp điều tra, truy vết, giám sát, các trường hợp tiếp xúc hoặc liên quan đến bệnh nhân.

Ngay từ những ngày trước đó khi đợt dịch thứ 4 được ghi nhận (27/4), ngành y tế TP.HCM đã tăng cường nhiều hoạt động, biện pháp phòng, chống dịch bệnh như tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu; tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung đông người tại nơi tín ngưỡng, thờ tự; yêu cầu người dân tự giác chấp hành các biện pháp 5K của Bộ Y tế, không tụ tập đông người bên ngoài các công sở, trường học và bệnh viện…

Thành phố cũng đã huy động lực lượng toàn ngành y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm với công suất trung bình 50.000 mẫu/ngày (10.000 mẫu gộp) và có thể huy động công suất trung bình 100.000 mẫu xét nghiệm/ngày (20.000 mẫu gộp). Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ 27/5 đến hết ngày 01/6/2021, đã lấy tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó 3.770 tiếp xúc gần, 274.071 trường hợp được lấy mẫu giám sát.

Về công tác điều trị, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch ứng phó lên đến quy mô 5.000 giường chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19. Theo đó, khi dịch đã bước sang giai đoạn 2 (giai đoạn đã có ca mắc trong cộng đồng, vẫn trong tầm kiểm soát), ngành y tế phải sẵn sàng khoảng 2.000 giường bệnh chuyên tiếp nhận bệnh nhân (+) với 200 giường hồi sức tích cực. Cụ thể, các bệnh viện được phân công sẵn sàng trong giai đoạn này là: BV Dã chiến Củ Chi (300 giường), BV điều trị COVID-19 Cần Giờ (600 giường), BV Bệnh Nhiệt đới (400 giường), BV Phạm Ngọc Thạch (550 giường), 2 bệnh viện chuyên tiếp nhận trẻ em là BV Nhi Đồng Thành phố (100 giường) và BV Nhi Đồng 2 (50 giường), ngoài ra còn có BV Chợ Rẫy (40 giường hồi sức).

Thần tốc bất kể ngày hay đêm

Chiều ngày 01/6/2021, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngành tế đã tổ chức xét nghiệm đồng loạt tất cả công nhân đang làm việc tại các công ty tại khu Công Nghệ Cao - TP Thủ Đức với 17 điểm lấy mẫu được đặt trong khu Công Nghệ Cao.

Bất kể ngày hay đêm nhân viên y tế luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Đợt xét nghiệm này được triển khai khẩn trương, thần tốc với sự tham gia của 17 đơn vị liên quan với trên 300 nhân viên y tế của thành phố như: HCDC, BV Nhi Đồng 1, BV Răng Hàm Mặt TW, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BV Bình Dân, Thành đoàn TP Thủ Đức, Trung tâm y tế Q. 9 (cũ) …

Việc thực hiện lấy mẫu được thực hiện xuyên đêm và hoàn thành vào lúc 03 giờ 30 phút ngày 02/6, với hơn 25.000 mẫu xét nghiệm đã được lấy. Dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm 10.000 trường hợp công nhân để đảm bảo 100% công nhân làm việc tại khu Công Nghệ Cao đều được tầm soát.

Được biết, đây không phải lần đầu các lực lượng tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm phải thực hiện các đợt lấy mẫu xuyên đêm, Theo HCDC, bất kể ngày hay đêm, nhân viên y tế luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Không chỉ thực hiện các lần lấy mẫu xuyên đêm, dù phải đối mặt với cái nắng gay gắt trong bộ trang phục bảo hộ kín mít, ướt đẫm mồ hôi hay đối mặt với những cơn mưa bất chợt của thời tiết Sài Gòn thì công tác lấy mẫu vẫn được khẩn trương triển khai thực hiện vì tinh thần thần tốc.

Việc lấy mẫu triển khai nhanh chóng dù điều kiện thời tiết ra sao

Ghi nhận vào sáng ngày 29/5, khi phường 14, Q.Gò Vấp ghi nhận các ca nghi nhiễm COVID-19, ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã cùng lúc phong tỏa 2 con hẻm 91 Phạm Văn Chiêu và 549 Lê Văn Thọ, nơi các trường hợp này sinh sống để điều tra truy vết những người tiếp xúc. Trong buổi lấy mẫu truy vết cho cư dân ở 2 con hẻm vào chiều nay, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn khi trời mưa rất to. Tuy nhiên, đội công tác lấy mẫu vẫn quyết tâm làm trong mưa để nhanh chóng hoàn thành công việc. Người dân xung quanh khu vực đã nhiệt tình hỗ trợ, mở cửa sân nhà cho lực lượng chức năng làm điểm lấy mẫu và sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng, giúp việc lấy mẫu được tục thuận lợi.

Phúc Võ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tphcm-lay-mau-than-toc-bat-ke-ngay-dem-n194153.html