TP.HCM: 'Lập lại trật tự vỉa hè còn làm nửa vời, theo phong trào'

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đánh giá, việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực trật tự đô thị của TP còn tình trạng làm nửa vời, theo phong trào, cụ thể là trong lĩnh vực lập lại trật tự vỉa hè.

Họp bất thường để bàn về cải cách hành chính

Sáng 4/12, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2018, TP.HCM phải đặc biệt giám sát 3 nội dung: Một là, giám sát việc khiếu nại liên quan đền bù giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm và khu công nghệ cao TP. Hai là, công khai kết luận thanh tra của TP, sở ngành, quận huyện. Ba là, chú trọng sự hài lòng của người dân với phục vụ của hệ thống công quyền.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, trước tháng 6/2018, UBND TP phải trình được một số đề xuất liên quan đến thuế và phí, sau đó lấy ý kiến của nhân dân và các chuyên gia để cuối năm 2018 có thể thực hiện.

Ngoài các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân còn nói về cơ chế chính sách đặc thù cho TP mà Quốc hội vừa thông qua, trong đó lưu ý nhiều đến thẩm quyền của HĐND TP.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết sẽ tập trung vào khu Thủ Thiêm và khu công nghệ cao trong giám sát lần này.

Theo bà Tâm, ngay trong quý I/2018 sẽ tiến hành họp bất thường để bàn về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, kết hợp nội dung Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM mà Quốc hội vừa thông qua. Cũng trong năm tới, HĐND TP sẽ giám sát chuyên đề là việc giải quyết khiếu nại và kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại kỳ họp lần này, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đánh giá việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực trật tự đô thị của TP vẫn còn tình trạng làm nửa vời, theo phong trào, chỉ mạnh lúc đầu nhưng buông lỏng quản lý về sau. Cụ thể nhất là trong lĩnh vực lập lại trật tự vỉa hè thời gian qua.

Ngoài ra, bà Tô Thị Bích Châu còn nhấn mạnh đến một số vấn nạn như các quán karaoke trong khu dân cư với dàn âm thanh công suất lớn gây ồn ào quá mức ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Dịch vụ rao vặt, quảng cáo, dán, phát tờ rơi, vẽ lên tường vẫn còn nhan nhản nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”

Đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 khóa IX, HĐND TP cho biết đã tiếp nhận 563 kiến nghị cử tri, trong đó có 499 kiến nghị được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tuy nhiên, vẫn còn kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị qua nhiều kỳ họp HĐND TP lần này như: Giảm ùn tắc giao thông tại các điểm nóng giao thông, hoạt động trái phép của các bến xe chở khách trên đường Lê Hồng Phong (Q.5), kiểm soát an toàn thực phẩm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư…

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-lap-lai-trat-tu-via-he-con-lam-nua-voi-theo-phong-trao-a349916.html