TP.HCM lập đoàn giám sát việc phòng chống xâm hại trẻ em

Từ ngày 16 đến 26/4, đoàn giám sát tình hình thực hiện Luật Trẻ em – công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TP.HCM sẽ triển khai các hoạt động.

Đoàn gồm 20 người, do bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP.HCM) làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát gồm: tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố; thực trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại; công tác phòng ngừa tội phạm, phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác tuyên truyền...

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM sẽ làm trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TP.HCM

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM sẽ làm trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TP.HCM

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ trẻ em bị xâm hại, ban đầu tưởng như có bằng chứng rõ ràng, có thể xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng qua quá trình điều tra thì lại cho thấy chứng cứ buộc tội yếu, cơ quan chức năng lúng túng khi xử lý... khiến dư luận bức xúc, hoài nghi. Đó là lý do khiến Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát các đơn vị để biết kết quả, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị để thực hiện Luật Trẻ em tốt hơn.

Đồng thời, HĐND thành phố cũng sẽ có tiếng nói để các cơ quan chức năng, tổ chức, hội đoàn tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt Luật Trẻ em. Bởi thực tế cho thấy, hầu hết trẻ bị xâm hại đều thuộc trường hợp cha mẹ thiếu quan tâm, cho rằng thủ phạm là người quen, người thân nên chủ quan, mất cảnh giác.

Việc tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Trẻ em trong cộng đồng xã hội là rất quan trọng

Về các biện pháp xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, bà Nhung cho rằng, luật và các quy định hướng dẫn đã có, cái cần làm chính là sự vào cuộc đồng bộ hơn của các cơ quan. Đặc biệt, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc ngay khi xảy ra vụ việc để bảo vệ người bị hại, bảo vệ chứng cứ.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 7/4 vừa qua, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM tỏ ra bức xúc khi cho rằng, tình trạng trẻ em bị xâm hại trong thời gian qua là rất đáng báo động, có nguyên nhân từ việc quá trình thực thi pháp luật còn nhiều kẽ hở. Đơn cử như vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên viện phó VKSND Đà Nẵng) có hành vi xâm hại bé gái trong thang máy chưng cư Galaxy (quận 4), mặc dù Công an và VKSND quận 4 vào cuộc điều tra dấu hiệu ông Linh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146 BLHS 2015, nhưng việc chậm khởi tố vụ án đã khiến dư luận bức xúc.

Việc chậm khởi tố vụ án xâm hại trẻ em xảy ra tại chung cư Galaxy (quận 4, TP.HCM) khiến dư luận bức xúc

“Đoàn (Đoàn ĐBQH TP.HCM - PV) đánh giá, đây không chỉ là một vụ việc cá biệt mà xảy ra trong bối cảnh thời gian qua có rất nhiều vụ việc xâm hại trẻ em. Do vậy, chúng tôi sẽ kiến nghị Quốc hội cần có tiếng nói chung, không chỉ riêng vụ việc của em bé ở quận 4 mà cho tất cả trẻ em trên cả nước” – ông Khuê cho biết.

VH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-lap-doan-giam-sat-viec-phong-chong-xam-hai-tre-em-d94871.html