TP.HCM: Lần đầu tiên sau 3 năm, tăng trưởng huy động vượt cho vay

Lần đầu tiên sau 3 năm, tốc độ tăng trưởng huy động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới vượt tăng trưởng tín dụng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, tính đến hết tháng 8, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đạt 8,3%; trong khi huy động vốn tăng 8,6%.

Xét về cơ cấu vốn, vốn huy động các kỳ hạn ngắn chiếm 73%, trung và dài hạn chiếm 27%. Dù tỷ lệ vốn trung dài hạn không quá lớn nhưng đã được cải thiện đáng kể khi đầu năm mới có 21%.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản của hệ thống hiện đang rất dồi dào, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Các ngân hàng đã rất chủ động đưa ra thị trường nhiều sản phẩm nhằm hút dòng tiền gửi vào các kỳ hạn dài hơi hơn, cải thiện đáng kể tình trạng mất cân đối huy động trước đây.

Theo Trung tâm Tin tức VTV24/VTV

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tp-hcm-lan-dau-tien-sau-3-nam-tang-truong-huy-dong-vuot-cho-vay/20190830101716184