TP.HCM lại ngập do triều cao và mưa lớn

Chiều tối 17.10, triều cường đạt đỉnh với mức 1,66 m kết hợp với mưa lớn gây ngập nặng một số tuyến đường ở TP.HCM.

Đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè sáng 17.10 ngập nặng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè) ngập hơn nửa bánh xe máy, nước tràn vào nhà dân. Đoạn qua ấp 3, xã Nhơn Đức, đường ngập như sông, dài gần 2 km. Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đoạn từ chân cầu Phú Mỹ đến giao lộ Hoàng Quốc Việt ngập nặng.

Tại ngã tư Phú Thuận, nước ngập gần bằng bánh xe máy. Xe hút nước được điều đến đây nhưng chỉ hoạt động được một lúc phải ngưng vì nước dâng quá cao, đến 20 giờ đường vẫn còn ngập.

VIDEO: Người Sài Gòn sớm lội nước ngày đầu tuần vì triều cường

Đường Trần Xuân Soạn (Q.7) dọc bờ kênh bị ngập sâu nửa mét. Khu vực phía đông TP, đường Đặng Văn Bi, xa lộ Hà Nội, Kha Vạn Cân, QL13, Trần Não, Lương Định Của, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng đều bị ngập. Tại khu vực Q.Bình Thạnh, tình trạng ngập bắt đầu từ khoảng 17 giờ 30 ở nhiều con đường như Ung Văn Khiêm, QL13...

Riêng khu bán đảo Thanh Đa nước bắt đầu ngập từ 16 giờ 30, kéo dài đến gần 21 giờ 30 mới rút. Ở chung cư Thanh Đa hầu như đã bị nước bao vây.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh triều ngày 18.10 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên mức 1,65 - 1,66 m và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền 1,66 - 1,67 m, xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối.

Rạng sáng 17.10, do nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về quá nhiều kết hợp triều cường dâng cao, khu vực ấp Miễu, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân, nhiều chỗ ngập sâu đến 1 m.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Phước Tân, tính đến chiều 17.10 đã có hơn 1.000 hộ dân trong xã bị ngập nặng, thiệt hại ban đầu trên 5 tấn cá ao, nhiều heo, gà của người dân đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tphcm-lai-ngap-do-trieu-cao-va-mua-lon-756107.html