TP.HCM kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Ngày 18/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/91962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng xây dựng và tiếp tục được vun đắp bởi Nhân dân, Nhà nước hai bên qua nhiều thế hệ và ngày càng tốt đẹp.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, mối quan hệ đồng cam cộng khổ từ những năm tháng khó khăn nhất đã giúp nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, với đỉnh cao là đại thắng Mùa xuân 1975 tại Việt Nam và chiến thắng ngày 2/12/1975 tại Lào.

Tiếp nối truyền thống quý báu này, ngày 18/7/1977 hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đây được coi là văn kiện vô cùng quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho nhiều thỏa thuận chung, từ đó quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện có hơn 14.000 cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và gần 500 cán bộ, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Lào. Không những vậy, hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh – quốc phòng, giao thông, văn hóa… ngày càng được hai nước quan tâm thúc đẩy.

Đề cập đến mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong suốt những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn dành cho đất nước Lào tình cảm và sự quan tâm đặc biệt.

Cụ thể, hiện TP có quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak, ngoài ra còn thường xuyên trao đổi với nhiều địa phương khác như tỉnh Xiengkhuang, tỉnh Hua Phan, tỉnh Attapeu, tỉnh Savannakhet, tỉnh Bolikhamsai, tỉnh Khammouane... về nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục.

Minh chứng cụ thể cho điều này là các công trình như Trường PTTH Hữu nghị Vientiane-TPHCM, khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại tỉnh Savannakhet, thư viện tỉnh Xiengkhuang, trụ sở làm việc tỉnh Hua Phan, trung tâm văn hóa các dân tộc tỉnh Champasak, hỗ trợ quy hoạch thị trấn Paksong (tỉnh Champasak).

Ngoài ra TP đã dành riêng một kí túc xá cho sinh viên Lào tại TP.HCM, Thành đoàn cũng tổ chức các chiến dịch tình nguyện khám chữa bệnh tại Lào.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, điều này không chỉ xuất phát từ lợi ích chung của hai bên mà còn xuất phát từ tình cảm trong sáng, thủy chung giữa những đồng chí thân thiết.

Ông khẳng định rằng thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương Lào, đồng thời không ngừng tuyên truyền và giáo dục để làm sâu sắc hơn nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Các đại biểu cùng hát những bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt - Lào.

Đáp lại điều này, ông Somxay Sanam-oune – Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM đã thay mặt Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, vì đã luôn dành sự ủng hộ, sự giúp đỡ to lớn cho sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước của Lào.

Ông khẳng định quan hệ hai nước thời gian tới sẽ được giữ gìn, củng cố và phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập tự chủ và ý chí tự lực tự cường, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Lào.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã thay mặt Chính quyền và Nhân dân TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng cho UBND TP”.

Nguyễn Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-ky-niem-55-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-lao-post232366.info