TP.HCM: Ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2020.

Hưởng ứng cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo', Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tổ chức lễ ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2020.

Ngày 2/7, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2020 giữa Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Tham dự có ông Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM; Ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM; Ông Đỗ Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM và ông Đỗ Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2020.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM và ông Đỗ Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM cho biết: “Đây là sự kiện có ý nghĩa, là tấm lòng, là giá trị nhân đạo được tạo ra để góp phần cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam không những trên địa bàn TP mà còn ở các tỉnh còn nhiều khó khăn. Bên cạnh sự đóng góp về kinh tế, vật chất, Công ty cùng các đơn vị đóng trên tòa nhà LOTTERY TOWER (77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, quận 5, TP.HCM), sẽ vận động cán bộ, viên chức, người lao động hiến những giọt máu nghĩa tình cho Ngân hàng máu TP, để cứu chữa bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện”.

“Nhân đạo, sẻ chia, tương thân tương ái là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam. Thấm sâu trong các gia đình, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tinh thần 'Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng', 'Thương người như thể thương thân' luôn là một sức mạnh to lớn trong nhân dân ta, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được chúng ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ cho tới ngày nay và mai sau. Góp phần xây dựng TP tươi đẹp hơn, văn minh hơn”. Ông Đỗ Quang Vinh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM chia sẻ.

Các nhà hảo tâm bên thùng quyên góp.

Ông Đỗ Quang Vinh cũng cho biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tài trợ một xe tiếp nhận máu với đầy đủ trang thiết bị để Trung tâm hiến máu nhân đạo TP có phương tiện lưu động đến tận nơi tiếp nhận máu tại các đơn vị, địa phương hiếm máu; Một phòng phám bệnh đông - tây y tại huyện Nhà Bè dành cho người nghèo, người già, trẻ em khó khăn đến khám và tập vật lý trị liêu; Cấp đủ thuốc để Hội Chữ thập đỏ khám bệnh cho 100.000 lượt người tại các cơ sở xã hội, các địa phương trong TP, các tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại buổi lễ ký kết tài trợ và phối hợp hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2019 -2020. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đã đặt thùng quyên góp tại tòa nhà LOTTERY TOWER - 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, quận 5, TP.HCM để các Công ty, mạnh thường quân, cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

XUÂN TRƯỜNG - HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-ky-ket-tai-tro-va-phoi-hop-hoat-dong-xa-hoi-nhan-dao-giai-doan-2019---2020-d100772.html