TP HCM kịp thời cứu nạn 2 thuyền viên rơi xuống biển

Tàu SAR 413 đã phát hiện cứu vớt 2 thuyền viên bị nạn lên tàu SAR 413 an toàn, tổ chức chăm sóc và sơ cứu y tế ban đầu.

Chiều 19/11, tàu SAR 413, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu) tiến hành bàn giao 2 thuyền viên tàu BV 5124 TS gặp nạn trên biển do ảnh hưởng của bão số 14 cho cơ quan chức năng.

Trước đó, lúc 5h40’ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III nhận được thông tin từ tàu BV 5124 TS thông báo có 2 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Bộ (27 tuổi, trú tại Đắk Lắk) và Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi, trú tại Trà Vinh) bị rơi xuống biển, vị trí gặp nạn cách mũi Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông.

Hiện trường công tác tìm kiếm 2 thuyền viên bị nạn

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khẩn trương điều động tàu SAR 413 đang thực hiện nhiệm vụ ứng trực cơn Bão 14 tại khu vực neo Bãi Trước, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên đường đi cứu nạn. Đồng thời, đề nghị các Đài thông tin duyên hải phát báo nạn khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực hành trình tới tham gia tìm kiếm người bị nạn.

Do ảnh hưởng của cơn bão 14, thời tiết tại khu vực thuyền viên bị nạn rất xấu, trời mưa dông, tầm nhìn hạn chế và biển động mạnh, sóng cao 2-3m nên công tác tìm kiếm của các phương tiện tại hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Đến 11h30 cùng ngày, tàu SAR 413 đã phát hiện cứu vớt 2 thuyền viên bị nạn lên tàu SAR 413 an toàn, tổ chức chăm sóc và sơ cứu y tế ban đầu.

Thuyền viên Nguyễn Thanh Sang nói: “Khi tôi đang đứng chỗ làm cá thì có gió mạnh khoảng cấp 4 – 5 nên đánh 2 anh em rớt xuống, sóng mạnh khiến chúng tôi bị trôi đi. Chúng tôi rớt xuống biển có ôm phao cứu sinh không biết trôi đi đâu, may mắn nhờ tàu cá khác đến vớt lên”.

Cứu sống kịp thời 2 thuyền tàu cá bị rơi xuống biển

Sau khi cập cảng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã làm các thủ tục bàn giao thuyền viên gặp nạn cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Giám đốc Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, mặc dù bão số 14 đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhưng tình hình thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp, bà con ngư dân cần đề phòng gió mạnh trên biển.

“Vùng biển bị ảnh hưởng áp thấp này thì sóng biển cao, gió từ cấp 6 – 7 và giật cấp 9, chiều cao sóng từ 2 – 4 mét, biển động rất là mạnh. Lực lượng cứu nạn chúng tôi sau khi hoàn thành việc cứu 2 thuyền viên này tiếp tục khi có tình huống sau bão,, có những sự cố tai nạn trên biển thì chúng tôi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ”, ông Vĩnh Thọ nói./.

Lưu Sơn/VOV TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/tp-hcm-kip-thoi-cuu-nan-2-thuyen-vien-roi-xuong-bien-697578.vov