TP.HCM: Kiến nghị đầu tư 15 dự án giao thông tổng vốn gần 100.000 tỷ

Theo đó, sẽ có 15 dự án giao thông cùng 6 chương trình đầu tư công, với tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng được TP HCM kiến nghị lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2021.

Zing News cho biết ngày 8/3, tại buổi họp bàn kế hoạch công tác năm 2021, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm kiến nghị TP lập đề xuất chủ trương đầu tư 15 dự án trọng điểm và 6 chương trình đầu tư công, với tổng vốn hơn 100.000 tỷ đồng.

Dự kiến, vốn đầu tư ngân sách, PPP (đối tác công - tư) cho 15 công trình chiếm 32.180 tỷ đồng, vốn khác khoảng 63.916 tỷ đồng. Riêng 6 chương trình đầu tư công có tổng mức vốn hơn 4.200 tỷ đồng.

Phương án kiến trúc cầu Cần Giờ được chọn hồi tháng 4/2019.

Phương án kiến trúc cầu Cần Giờ được chọn hồi tháng 4/2019.

Trong số 15 công trình, dự án Đường trên cao số 1 (từ nút giao Cộng Hòa, quận Tân Bình đến đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh) có vốn 17.500 tỷ đồng; Đường trên cao số 5 (từ nút giao trạm 2, TP Thủ Đức đến ngã tư An Sương, quận 12) có vốn đầu tư khoảng 15.400 tỷ đồng; dự án Cầu Thủ Thiêm 4 (nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua quận 7) 5.300 tỷ đồng; đoạn Vành đai 2 từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh) có tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng...

Sở GTVT cũng kiến nghị mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu (TP Thủ Đức) với số vốn dự kiến gần 10.000 tỷ đồng; hoàn thiện đoạn vành đai phía đông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, vốn hơn 1.200 tỷ đồng; đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến nút giao Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 2 (TP Thủ Đức), hơn 1.000 tỷ đồng vốn; dự án kết nối metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại ga Bến Thành (quận 1), gần 2.100 tỷ đồng.

Theo Sở GTVT, đây là những dự án giao thông mang tính cấp bách song, quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng. Việc chậm trễ bồi thường, giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ, năm 2021, Sở GTVT đề xuất UBND TP Thủ Đức và chính quyền các quận, huyện liên quan sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai thi công; hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Theo báo Giao Thông Sở GTVT TP.HCM đề xuất đầu tư 15 dự án trọng điểm, cấp bách là: Đầu tư xây dựng công trình kết nối đồng bộ tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành; Đoạn 4 - Vành đai 2 thành phố: Xây dựng đoạn từ Quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Linh; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu); Dự án xây dựng hoàn chỉnh trục đường Bắc - Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh - cầu Bà Chiêm); Xây dựng hoàn thiện đoạn tuyến vành đai phía Đông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy; Xây dựng hoàn thiện đoạn tuyến vành đai phía Đông từ nút giao Mỹ Thủy đến nút giao Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 2; Cầu Thủ Thiêm 4; Cầu Cần Giờ; Xây dựng đường trên cao Tuyến số 1: Từ nút giao Cộng Hòa đến đường Ngô Tất Tố; Xây dựng đường trên cao Tuyến số 5: Đoạn Nút giao trạm 2 - An Sương; Xây dựng Cụm cảng trung chuyển - ICD, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức; Xây dựng bến xe Miền Tây mới; Xây dựng bến xe hàng; Xây dựng cầu Bình Quới; Xây dựng cầu Bình Quới - Rạch Chiếc.

Nguyễn Triệu

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tphcm-de-xuat-dau-tu-15-du-an-trong-diem-29416.html