TP.HCM: Kiểm tra cơ sở kinh doanh bóng cười trên phố Bùi Viện, tịch thu 1 tạ khí N2O

Kiểm tra các quán hàng, cơ sở kinh doanh trên phố đi bộ Bùi Viện, cơ quan chức năng đã tịch thu 4 bình khí N2O với trọng lượng 100kg.Khí N2O bơm vào vỏ quả bóng bay gọi là bóng cười. Khí N2O được dùng trong công nghiệp, thí nghiệm, không sử dụng với mục đích để giải trí. Khi hít phải khí này gây cho người chơi cảm lâng lâng, phấn khích, cười ngặt ngẽo.

Một số nam thanh niên sử dụng bóng cười ở phố Bùi Viện tối 17/7. Ảnh: Dân Trí

Một số nam thanh niên sử dụng bóng cười ở phố Bùi Viện tối 17/7. Ảnh: Dân Trí

Báo Dân Trí đưa tin, tối 17/7, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh bóng cười không phép ở phố đi bộ Bùi Viện. Hoạt động này nhằm ngăn chặn tình trạng bán bóng cười tràn lan gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dùng.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khí N2O làm bóng cười không phép. Các cơ sở này chủ yếu là quán cà phê, quán bia… đã cất giấu nhiều bình khí ở chỗ kín. Khi khách có nhu cầu thì lấy ra bơm vào bóng bay bán.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu 4 bình khí N2O để sử dụng làm bóng cười với trọng lượng 10kg và 90kg.

1 tạ khí N2O chứa trong các bình được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: PLO

Trước đó, trên phố Bùi Viện từng xảy ra tình trạng 3 nam thanh niên bị sốc bóng cười dẫn đến co giật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khách du lịch.

Cụ thể, ngày 16/7, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh 3 thanh niên nằm và ngồi vật dưới mặt đường Bùi Viện.

Trong đó, một thanh niên nằm co giật, sùi bọt mép rồi giãy đành đạch. Một thanh niên đứng không vững, chân run và được một số người đến dìu, thanh niên còn lại ngồi úp mặt xuống đường. Sự việc khiến đám đông người dân vây quanh theo dõi.

3 nam thanh niên bị sốc bóng cười trên phố Bùi Viện. Ảnh: FB

Cùng ngày, trao đổi với báo VTC News, Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) xác nhận sự việc trên và cho biết 3 thanh niên bị co giật, sùi bọt mép do sốc bóng cười, cỏ Mỹ.

Cũng theo Trung tá Ngô Xuân Thọ, sự việc xảy ra vào tối 14/7. “Sau khi sự việc xảy ra, công an phường có mặt để xử lý vụ việc, kịp thời đưa 3 thanh niên đi viện cấp cứu. Đến nay, cả ba đã tỉnh táo và về nhà rồi”, Trung tá Thọ thông tin.

Khí N2O bơm vào vỏ quả bóng bay gọi là bóng cười. Khí N2O được dùng trong công nghiệp, thí nghiệm, không sử dụng với mục đích để giải trí. Khi hít phải khí này gây cho người chơi cảm lâng lâng, phấn khích, cười ngặt ngẽo.

Cơ thể tích tụ nhiều khí N2O sẽ làm thần kinh không còn cảm giác, bị rối loạn, gây hôn mê sâu. Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp khi hít phải N2O lâu có thể dẫn tới ngừng thở.

Theo cơ quan chức năng, bóng cười không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh nhưng nếu bán công khai mà không có giấy phép thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tphcm-kiem-tra-co-so-kinh-doanh-bong-cuoi-tren-pho-bui-vien-tich-thu-1-ta-khi-n2o-a284788.html